Thứ năm, 09/05/2024, 03:17 [GMT+7]

Gấp rút chấm thi và chuẩn bị tuyển sinh

Thứ sáu, 17/07/2015 - 11:08'
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, hiện các trường đại học (ĐH) được giao chủ trì cụm thi đang tập trung chấm thi. Dự kiến hoàn thành việc chấm thi trước ngày 20-7 để công bố kết quả và triển khai tuyển sinh.

Các giáo viên chấm thi môn Toán tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội

Điểm thi trải đều các mức

Theo quy chế kỳ thi THPT quốc gia, việc chấm bài thi tự luận phải bảo đảm theo hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ GD và ĐT. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 và không quy tròn điểm. Công tác tổ chức chấm thi được thực hiện theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại hai phòng chấm riêng biệt. Đối với các môn thi theo hình thức trắc nghiệm thì các phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh đều phải được chấm bằng máy và phần mềm chuyên dụng; có chức năng kiểm dò và xác định được các lỗi để chấm đúng theo quy chế thi. Tổ chấm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10 (lấy đến 0,25) cho từng bài thi trắc nghiệm.

Ngay sau khi kết thúc các môn thi, các trường ĐH chủ trì cụm thi đã khẩn trương rọc phách và chấm thi. Theo GS,TS Nguyễn Quang Dong, Trưởng phòng quản lý đào tạo (Trường ĐH Kinh tế quốc dân), nhà trường tổ chức rọc phách và bắt đầu chấm từ ngày 5-7.

Cụm thi do Trường ĐH Kinh tế quốc dân chủ trì có 11.950 thí sinh. Ngoài giảng viên của trường, hội đồng chấm thi còn huy động 45 giáo viên của các trường THPT tham gia chấm. Kết quả bài thi của thí sinh năm nay khác những năm trước đây. Sơ bộ chấm thi ban đầu cho thấy môn Toán có thí sinh được 10 điểm, nhưng cũng có thí sinh được 0 điểm. Điểm thi trải đều ở các mức khác nhau, nhưng tập trung nhiều nhất vào mức 6,5 đến 7,5 điểm.

Tại cụm thi do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì, theo PGS,TS Hoàng Minh Sơn -Phó Hiệu trưởng, trường bắt đầu chấm thi từ ngày 6-7 và dự kiến mgày 15-7 sẽ hoàn thành. Trong đó, lực lượng cán bộ giảng viên của trường chấm môn Toán và Ngoại ngữ; các môn còn lại trường phải huy động đội ngũ giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) và một số giáo viên THPT. Do bài thi dùng để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ cả khối khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn cho nên điểm thi có sự chênh lệch nhất định.

Qua ba ngày chấm đầu, môn Toán đã có hai bài thi đạt điểm tối đa, số điểm thấp không nhiều. Phần lớn các trường ĐH chủ trì cụm thi đang tập trung chấm thi bảo đảm theo đúng lịch trình kỳ thi THPT quốc gia. Trong đó, cụm thi do Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội chủ trì có gần 16 nghìn thí sinh. Nhà trường đã huy động khoảng 300 cán bộ chấm thi từ ngày 5-7 và dự kiến kết thúc ngày 14-7. Cụm thi do Trường ĐH Tân Trào (Tuyên Quang) chủ trì có bảy nghìn thí sinh dự thi.

Để bảo đảm tiến độ chấm, trường đã huy động đội ngũ cán bộ giảng viên của trường và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cũng như đội ngũ giáo viên THPT của hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang...

Những điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh

Cùng với việc gấp rút chấm thi để hoàn thành trước ngày 20-7, phần lớn các trường ĐH đều chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển sinh năm 2015.

Theo quy định, sau khi Bộ GD và ĐT xử lý dữ liệu, công bố tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào và kết quả thi, các trường sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng một từ ngày 1-8. Các trường bảo đảm điểm xét tuyển không thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD và ĐT quy định và điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Các trường có thể xây dựng phương án điểm trúng tuyển chung cho toàn trường hoặc cho từng ngành, nhóm ngành của trường.

Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển, chỉ được sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng một vào một trường ĐH hoặc CĐ; mỗi trường, thí sinh được đăng ký nhiều nhất bốn nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng một, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng một, không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Đối với xét tuyển các nguyện vọng bổ sung, thí sinh có thể dùng đồng thời ba giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký nhiều nhất là ba trường và trong mỗi trường được đăng ký nhiều nhất bốn nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Trong thời gian của từng đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được rút hồ sơ. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký đợt xét tuyển tiếp theo. Thí sinh đã trúng tuyển vào trường, không được tham gia đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

Theo Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Bùi Văn Ga, tuyển sinh năm 2015 có nhiều đổi mới so với những năm trước đây. Vì vậy, khi đăng ký xét tuyển, thí sinh nên lưu ý chọn ngành nghề mà 4 đến 5 năm tới xã hội có nhu cầu nguồn lao động; ngành nghề nào có thể dư thừa thì hạn chế không nên chọn. Để biết được thông tin ngành nghề, ngoài việc tự tìm hiểu, thí sinh có thể tham khảo ý kiến các chuyên gia trong các đợt tư vấn tuyển sinh. Trong quá trình tuyển sinh, ít nhất mỗi ngày một lần, các trường cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia và nhận dữ liệu của thí sinh từ hệ thống để xét tuyển. Trong thời gian nhận hồ sơ của mỗi đợt xét tuyển, ba ngày một lần, các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách thí sinh đã đăng ký xét tuyển theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp. Bộ GD và ĐT khuyến khích các trường công bố kết quả trúng tuyển tạm thời cập nhật đến ngày công bố.

Dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng, các trường căn cứ quy định về khung điểm ưu tiên và vùng tuyển... xem xét quyết định phương án điểm trúng tuyển.

Theo MẠNH XUÂN/Nhandan/Thứ ba, 14/07/2015 - 02:31 AM (GMT+7)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...