Thứ bảy, 18/05/2024, 23:52 [GMT+7]

Giảm khó khăn cho học sinh vùng cao

Thứ năm, 05/06/2014 - 11:27'
(BLC) - Được sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều học sinh bán trú của huyện Sìn Hồ được thụ hưởng các chính sách ưu đãi như: trợ cấp tiền ăn, hỗ trợ gạo hàng tháng, phần nào giảm khó khăn, giúp các em vững bước đến trường.

Bà Phạm Thị Sơn - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: “Những năm trước, tỷ lệ học sinh bỏ học, không đến trường rất nhiều do phần nhiều gia đình các em không có điều kiện. Mỗi lần có học sinh bỏ học, các thầy, cô giáo phải lặn lội vào bản, đến từng nhà để vận động học sinh đến trường và không phải lúc nào họ cũng thành công. Từ khi có Quyết định 85/2010/QĐ- TTG ngày 21/12/2010, 36/2013/QĐ – TTg ngày 18/06/2013… của Thủ tướng Chính phủ, các em học sinh trên địa bàn huyện đến trường ngày một chuyên cần hơn. Vì vừa được ở bán trú các em còn được hưởng 40% lương tối thiểu trong một tháng (tương đương 460 nghìn đồng) và được cấp thêm 15kg gạo/tháng trong vòng 9 tháng”.

Giờ chia cơm của các em học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Nậm Tăm.

Mấy năm gần đây, phong trào học tập cũng như tỷ lệ chuyên cần đến lớp của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Tả Ngảo nâng lên rõ rệt. Cha mẹ các em đã phần nào nhận thức được ý nghĩa của việc học nên tình trạng bắt con nghỉ học ở nhà làm nương đã giảm. Theo thông tin từ thầy hiệu trưởng Hà Duy Ánh thì tỷ lệ đến trường của các em học sinh luôn đạt từ 98- 100%.

Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực vận động của các thầy, cô giáo phải kể đến những chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước với các em học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc diện bán trú. Những năm về trước, khi chưa có chính sách này, gia đình các em không đủ điều kiện cho các em tiền, gạo mang đến trường. Nay, nhiều em đã tích cực học tập để đạt được ước mơ của mình như tâm sự của em Lù A Minh, lớp 8B: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên em có ý định nghỉ học ở nhà lao động giúp bố mẹ. Nhưng các thầy cô giáo động viên và Nhà nước hỗ trợ nên em được tiếp tục đến trường. Em sẽ cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội”.

Không chỉ em Minh mà còn nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn khi được nhà nước hỗ trợ, các em tiếp tục đến trường theo đuổi ước mơ của mình. Cũng theo thầy Ánh bộc bạch: “Việc có nhà bán trú, được hỗ trợ gạo, tiền chất lượng học tập cũng thay đổi một cách rõ rệt. Nếu như những năm học trước tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường không đến 10%, nhưng đến hết năm học 2013 - 2014, tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường nâng lên 25%”.

Được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi của nhà nước, năm học 2013 – 2014, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Phăng Sô Lin đến trường chuyên cần hơn.

Còn đối với Trường Phổ Thông Dân tộc bán trú THCS xã Phăng Sô Lin thì từ khi có chính sách hỗ trợ cho học sinh, các em đến trường đều hơn, không còn tình trạng bỏ học giữa chừng như những năm trước. Thầy Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “ Năm học 2013– 2014, tỷ lệ đến trường của học sinh luôn đạt 90% trở lên, các em học sinh phấn khởi, yên tâm học tập vì không còn phải lo bữa ăn hàng ngày. Kết thúc năm học 2013 – 2014, thể trạng cũng như sức khỏe các em được nâng lên về cân nặng chiều cao không bị ốm đau như trước vì được ăn uống đảm bảo, đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, các em còn được tham gia các hoạt động của nhà trường như: vui chơi thể thao, văn nghệ... Đồng thời, được học về kỹ năng sống biết chăm sóc sức khỏe cho mình và ăn ở có nề nếp, được tham gia lao động sản xuất (trồng rau, chăn nuôi) để cải thiện bữa ăn.

Các quyết định hỗ trợ chính sách ưu đãi cho học sinh bán trú của Thủ tướng Chính phủ góp phần không nhỏ trong việc giảm bớt khó khăn cho học sinh vùng đất khó. Mong rằng, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có nhiều chính sách đãi ngộ, tiếp sức cho học sinh vùng khó theo đuổi giấc mơ con chữ.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...