Hội vui xuân ở các trường học
Mở đầu là những tiết mục giao lưu văn nghệ với nội dung: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người. Các em tham gia thi một số trò chơi dân gian như: kéo co, bịt mắt đánh trống, truyền bóng tiếp sức, ném vòng cổ chai, hái hoa dân chủ... Tất cả học sinh tham gia ngày hội đều được thưởng kẹo, bánh, sữa.
Học sinh Trường THCS Bản Giang (huyện Tam Đường) chơi ném cổ chai.
Thầy Ngô Doãn Huấn - Phó hiệu Trưởng Trường Tiểu học Bản Giang cho biết: “Ngày hội vui xuân giúp cho thầy và trò lấy lại tinh thần, sự hưng phấn sau kỳ nghỉ Tết, nhanh chóng quay lại với lịch trình học tập ở trường, tránh tình trạng sao nhẵng việc học tập. Đến nay, nhà trường đã thu hút được 93% học sinh ra lớp”.
Trong khuôn viên của Trường THCS Bản Giang, thầy và trò đã tạo thành những vòng tròn tổ chức hội vui xuân thân mật, đầm ấm. Tiếng gieo hò, cổ vũ những học sinh đoạt giải khiến bầu không khí càng trở nên náo nhiệt.
Được biết, 2 năm trước đây, 3 bậc (mầm non, tiểu học, THCS Bản Giang) tổ chức ngày hội vui xuân cùng địa điểm, nội dung nên không phù hợp với từng lứa tuổi của học sinh. Năm nay, các trường tiến hành tổ chức ngày hội vui xuân riêng. Đây là cơ hội để các em được khẳng định tài năng với các bạn cùng trang lứa qua các trò chơi dân gian.
Học sinh Trường Tiểu học Bản Giang (huyện Tam Đường) thi tiếp sức truyền bóng.
Trường Mầm non Bản Giang nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh đưa trẻ đến dự ngày hội vui xuân. Toàn trường có 280 cháu học tại 14 nhóm lớp. Đến nay, tỷ lệ trẻ ra lớp đạt 85%. Cô Lê Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bản Giang tâm sự: “Năm nay, nghỉ Tết dài ngày, các bậc phụ huynh mong được gửi trẻ sớm để bắt tay vào tăng gia, sản xuất. Vì vậy, ngày đầu tiên trở lại trường sau Tết (10/2), trẻ đi học khá đầy đủ”.
Cô Vũ Thị Lý - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bản Giang (phụ trách công tác giáo dục xã Bản Giang) đánh giá: “Năm nay, các trường trên địa bàn xã Bản Giang đã hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học, các em nghỉ đều có lý do. Nhiều bậc phụ huynh đã quan tâm hơn tới việc học tập của con em mình. Từ phong trào học tập sôi nổi, đầy hứng khởi đầu năm mới, mong rằng trong kỳ học này, thầy cô và các em sẽ gặt hái được kết quả cao”.
Thu Minh
Bình luận