Chủ nhật, 19/05/2024, 05:03 [GMT+7]

Hiệu quả cuộc vận động “3 đủ” ở huyện Phong Thổ

Thứ ba, 27/05/2014 - 09:28'
(BLC) - Những năm qua, Ngành Giáo dục huyện Phong Thổ đã hưởng ứng nhiệt tình cuộc vận động “3 đủ” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, tạo sự lan tỏa sâu rộng, giúp học sinh nghèo vượt qua khó khăn, yên tâm học tập.

Anh Hoàng Kim Đô – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục huyện Phong Thổ cho biết: “Là huyện vùng cao biên giới, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt trong khi đó đời sống phần lớn bà con thiếu thốn, chưa có điều kiện quan tâm nhiều tới việc đến trường của con em đã ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh. Trước tình hình đó, Phòng triển khai nhiều giải pháp huy động học sinh ra lớp, duy trì sỹ số và nâng cao tỉ lệ chuyên cần. Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động”.

Đại diện Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam chi nhánh Lai Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Được biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã gửi công văn đến các trường học trên địa bàn hướng dẫn cách triển khai cuộc vận động hiệu quả. Đồng thời khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành tùy kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ. Khi có nguồn ủng hộ, Phòng rà soát lại tình hình thực tế khó khăn của từng trường, xem trường nào khó khăn hơn thì giúp đỡ trước đảm bảo tính công bằng. Tổ chức các chuyến thăm, tặng quà trực tiếp cho học sinh các trường, gắn kết tình cảm giữa người trao tặng và người nhận vừa để người trao hiểu hơn về hoàn cảnh khó khăn của học sinh vùng cao, kêu gọi giúp đỡ những lần sau.

Bằng các giải pháp phù hợp, những năm học qua, nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã có hoạt động thiết thực để ủng hộ học sinh nghèo trong huyện. Qua đó, giúp hàng nghìn học sinh các trường: Tiểu học Mù Sang, THCS Lò Văn Giá (xã Bản Lang), Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hoang Thèn, Tiểu học Ma Ly Chải... vượt qua khó khăn, yên tâm học tập.

Chất lượng hai mặt giáo dục nhờ vậy được nâng cao. Kết thúc học kỳ 1 năm học 2013-2014, bậc THCS có 80 học sinh đạt học lực giỏi (tăng 0,77% so với học kỳ 1 năm học 2012-2013), 2.423 học sinh đạt hạnh kiểm tốt (tăng 1,74%); bậc tiểu học có 581 học sinh đạt học lực giỏi, 8.754 học sinh đạt hạnh kiểm tốt (tăng 0,13%).

Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp tăng lên: Tham gia kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh có 5 em đạt giải trong đó có 1 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích (năm trước chỉ đoạt giải khuyến khích). Thi “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cấp huyện có 96 học sinh đạt giải; thi Olimpic toán, tiếng việt lớp 5 có 33 học sinh đạt giải; thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 8 - 9 có 50 học sinh đạt giải.

Thầy giáo Vũ Văn Pho – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Hoang Thèn còn nhớ như in ngày 25/11/2013, khi học sinh trong trường được các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ 63 chiếc chăn, 63 chiếc màn, 63 chiếc áo len. Theo lời kể của thầy Pho: Hôm đó mới bước vào mùa lạnh nhưng vì phấn khởi có áo mới vượt qua ngày đông giá rét nên các em học sinh hầu như ai cũng mặc áo len ngay tại trường. Chăn, màn được các em mang về phòng giặt sạch sẽ, gấp cẩn thận sau mỗi lần sử dụng. Niềm vui của thầy trò nhà trường còn được nhân đôi khi tiếp tục được hỗ trợ xây dựng hai gian nhà tôn bán trú có diện tích 40m2 giúp các em học sinh có điều kiện tốt hơn để học tập. Tỷ lệ chuyên cần của nhà trường tăng từ 80-85% (năm học 2012-2013) lên 85-89% (năm học 2013-2014). Kết thúc năm học, nhà trường có 115/241 học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, 20 học sinh đạt học sinh khá, không có học sinh kém. “So với các trường khác, thành tích của nhà trường như vậy chưa phải cao song với thầy và trò nhà trường thì đây là sự nỗ lực, chuyển biến lớn” – Thầy Pho nhận định.

Với sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng trong và ngoài nước chất lượng hai mặt giáo dục của huyện Phong Thổ đã được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện còn nhiều học sinh nghèo cần được giúp đỡ, mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để chất lượng giáo dục được nâng cao hơn nữa và mang tính bền vững trong những năm học tới.

Năm học 2013-2014, Tổ chức Minors (Mỹ) tặng 400 chăn bông, 600 áo len, tài trợ Dự án hỗ trợ xây dựng hầm bioga, Quỹ VAC cho các trường bán trú dân nuôi trị giá 60 triệu đồng; Tổ chức Samaritan’ Purse (Tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế) tài trợ 1 nhà bán trú xã Hoang Thèn trị giá 140 triệu đồng, 1.300 áo rét, 1.300 đôi ủng cao su cho học sinh các trường trong huyện.

Liên đoàn Lao động tỉnh ủng hộ 450 chăn bông, 15 giường sắt, 78 bộ bát đĩa, 28 xoong nấu cơm; Trường Đại học Nông – Lâm tỉnh Thái Nguyên tặng 70 suất quà tổng trị giá 21 triệu đồng và nhiều cuốn truyện tranh, đồ chơi cho các trường tiểu học, mầm non trị giá 28 triệu đồng; Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng 15 cái xe đạp; Hội Chữ Thập đỏ huyện tặng 350 chăn bông; Công đoàn ngành hỗ trợ 600 áo ấm; Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh trao 10 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng; Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam chi nhánh Lai Châu trao 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

 

 

Thu Giang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...