Thứ tư, 15/05/2024, 18:12 [GMT+7]

Lai Châu: Rộn ràng ngày khai trường

Thứ hai, 05/09/2011 - 16:10'
(BLC) - Hòa chung không khí cả nước chào mừng Kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng nay (5/9), các trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tưng bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2011 - 2012.

* Đồng chí Tô Như Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thị xã Lai Châu… cùng hơn 400 giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thị xã Lai Châu) dự Lễ khai giảng năm học mới.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là một ngôi trường có bề dày thành tích giáo dục đứng hàng đầu của tỉnh. Trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp luôn đạt 100%, năm nào cũng có học sinh đạt các giải học sinh giỏi quốc gia với số lượng năm sau cao hơn năm trước.

Năm học 2010 – 2011 toàn trường có 98,7% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; gần 90% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi. Trường có nhiều học sinh đạt các giải học sinh giỏi quốc gia về giải toán trên máy tính cầm tay. Đặc biệt có 3 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hoá. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học (nguyện vọng 1) hơn 51%, riêng lớp 12 chuyên toán đỗ hơn 70%...

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm học này nhà trường tiếp tục chú trọng đầu tư đào tạo chuyên sâu vào các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Tô Như Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học 2010 - 2011. Đồng chí đề nghị trong năm học mới thầy và trò nhà trường tiếp tục nỗ lực vượt lên những khó khăn để đạt được những thành tích cao trong công tác dạy và học; cần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng nghiệp cho học sinh theo học những ngành mà đất nước và tỉnh đang cần để thực sự trở thành nơi đào tạo cán bộ cho tỉnh nhà, cho đất nước.

Đồng chí Tô Như Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm phòng truyền thống của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thị xã Lai Châu).

* Cùng với các trường học trên địa bàn tỉnh, sáng 5/9, Trường THCS xã San Thàng (thị xã Lai Châu) đã tổ chức khai giảng năm học mới 2011 – 2012. Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, thị xã Lai Châu, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ giáo viên và 129 em học sinh của nhà trường dự lễ khai giảng.

Trường THCS San Thàng có 129 học sinh. Phát huy kết quả đạt được của năm học 2010 - 2011,  năm học này nhà trường phấn đấu duy trì sỹ số học sinh, tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 96%; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THCS… đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, nâng cao chất lượng dạy và học; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: trong năm học tới nhà trường cần tiếp tục gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với công tác chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu năm học; mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương cho học sinh noi theo. Nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập, chủ động sáng tạo cho học sinh…

Tại Lễ khai giảng, thầy và trò Trường THCS San Thàng đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Hán – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước; nhà trường đã phát động phong trào thi đua dạy tốt – học tốt.

Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tặng 129 mũ bảo hiểm cho học sinh của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh tặng mũ Báo hiểm và căn dặn học sinh Trường THCS San Thàng nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

* Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự, phát biểu và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.

Mặc dù gặp khó khăn về cơ sở vật chất nhưng năm học 2010 – 2011 thầy và trò nhà trường đã nỗ lực vươn lên, đạt được những kết quả đáng khích lệ: toàn trường có 8 học sinh đạt học lực giỏi, 111 học sinh khá, 328 học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt (chiếm 85,2%), 82% học sinh đỗ tốt nghiệp. 1 học sinh đoạt giải ba, 2 học sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. 10 học sinh đỗ đại học, 35 học sinh đỗ cao đẳng... Về cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 80% giáo viên xếp loại khá giỏi, 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 7 giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Năm học 2011 – 2012, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, phấn đấu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 85%, trên 30% học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng…      Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh, biểu dương những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Đồng chí yêu cầu thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học trước, tận tâm tận lực trong quá trình giảng dạy, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh các cuộc vận động, thi đua dạy tốt học tốt, quan tâm cả về học tập, đời sống vật chất cũng như tinh thần của các em học sinh...

Tại Lễ khai giảng, đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2010 – 2011; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 8 cá nhân.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2010 – 2011 và Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

* Cùng với hàng nghìn học sinh trong toàn tỉnh đón chào năm học mới, sáng ngày 5/9, hơn 700 học sinh của Trường Tiểu học số 1 (thị xã Lai Châu) đã nô nức đến dự Lễ khai giảng năm học 2011 - 2012. Các đồng chí: Lê Xuân Phùng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo thị xã Lai Châu, các sở, ban, ngành và đại diện hội cha mẹ học sinh đến dự Lễ khai giảng.

Với thành tích nhiều năm liền đạt kết quả cao trong công tác dạy và học, năm học vừa qua, Trường Tiểu học số 1 tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả cao như: Học sinh xếp loại học lực giỏi có 323 em (chiếm 49%), học sinh tiên tiến 107 em (chiếm 31,4%); 1 học sinh đạt Huy chương đồng cuộc thi Olympic Toán Tuổi thơ Quốc gia; 523 em đạt giải viết chữ đẹp cấp trường, 66 em đạt giải cấp thị; 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 2 giáo viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen…   

Đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà thầy, trò nhà trường đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Trường Tiểu học số 1 cần nỗ lực phấn đấu, cụ thể như: Chủ động phối hợp với các đoàn thể, các cấp, ngành tập trung huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt tỷ lệ cao, nhất là đối với các cháu người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, phải đổi mới cách dạy, cách học, học thật, thi thật; Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập tốt, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy…

Ban An toàn giao thông tỉnh đã tặng 15 chiếc mũ bảo hiểm xe máy cho học sinh khối lớp 4 và 5 có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Các em học sinh Trường Tiểu học số 1 vui nhảy sạp.

* 14.535 học sinh các cấp học và thầy cô giáo huyện Tam Đường náo nức đến trường bắt đầu một năm học mới. Năm học 2011- 2012 là năm tiếp theo thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.Năm học 2011 – 2012, huyện Tam Đường có tổng số 47 đơn vị trường học với 766 lớp (tăng 4 lớp). Tỷ lệ huy động ra lớp ở tất cả các bậc học là hơn 90%; toàn ngành hiện có 1393 cán bộ, giáo viên.Đến nay, huyện Tam Đường có 8 trường học đạt chuẩn quốc gia. Cở sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò các trường. Năm học 2010 – 2011, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp ngành mầm non đạt 53,2%; đã có 99,4% tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 98,6% học sinh Trung học cơ sở được xét tốt nghiệp.

Học sinh Trường THCS thị trấn Tam Đường trong ngày khai giảng năm học mới.

* Sáng ngày 5/9, gần 15.000 học sinh và 2.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục huyện Mường Tè tưng bừng khai giảng năm học mới 2011 - 2012.

Mặc dù cơ sở vật chất trường lớp học còn nhiều khó khăn, các trang thiết bị dạy và học còn thiếu thốn, song với sự cố gắng của cán bộ giáo viên cùng sự nỗ lực học tập của các em học sinh năm học 2010 - 2011 tỷ lệ học sinh đến trường luôn duy trì trên 90%, toàn huyện có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, số trẻ lớp 6 huy động ra lớp đạt tỷ lệ 99,7%, số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 95%; Học sinh bậc THCS đạt học lực giỏi 0,7%, khá 17,6 %; duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi... Để chuẩn bị điều kiện sơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới, huyện Mường Tè đã tiến hành xóa bỏ 155 phòng học bằng bạt, nâng tổng số phòng học trong toàn huyện lên 1.078 phòng học, trong đó có 496 phòng kiên cố (tăng 75 phòng so năm học 2010 - 2011), 392 phòng bán kiên cố, cấp 4 (tăng 155 phòng), còn 190 phòng học tạm.

Năm học 2011 - 2012, toàn huyện có 1.030 lớp với gần 15.000 học sinh. Đây là năm học ngành Giáo dục huyện Mường Tè tiếp tục thực hiện chủ đề: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học một cách toàn diện, vững chắc; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, duy trì tốt huy động học sinh ra lớp học chuyên cần, đồng thời thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Giáo dục – Đào tạo phát động...

Lễ Khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mường Tè.

* Hòa chung với không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng nghìn học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, toàn huyện Phong Thổ có 18.405 học sinh gồm 3 bậc học (mầm mon, tiểu học, THCS) tại 65 trường và 1.109 học sinh tại 5 trường THPT Phong Thổ, Dào San, Mường So, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện rộn ràng trong Lễ khai giảng năm học mới.

Kết thúc năm học 2010 - 2011, Trường THPT Mường So đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận với 8,5% học sinh khá, giỏi; 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp, trong đó 16 học sinh thi đỗ đại học, 30 học sinh thi đỗ cao đẳng. Đặc biệt, 4 giáo viên đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở… Năm học 2011 - 2012, toàn trường có 12 lớp với 374 học sinh (tăng 35 học sinh so với năm học trước); thầy và trò Trường THPT Mường So tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”… Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; sắp xếp giáo viên chủ nhiệm các khối lớp, tổ chức chiêu sinh học sinh vào lớp 10. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện có 9 lớp với 250 học sinh; Trường THPT Dào San có 4 lớp, hơn 100 học sinh…

Học sinh Trường THCS xã Lản Nhì Thàng (huyện Phong Thổ) phấn khởi trên đường đến trường dự Lễ khai giảng.

* Hơn 21 nghìn học sinh các bậc học huyện Sìn Hồ tưng bừng bước vào năm học mới 2011 – 2012.

Mặc dù điều kiện thời tiết buổi sáng nay (5/9) tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện có mưa nhỏ, nhưng lễ khai giảng của các trường học trên địa bàn huyện vẫn được tổ chức long trọng. Theo đó, năm học 2010 - 2011 ngành Giáo dục huyện Sìn Hồ có 85 đơn vị trường học, với 1.405 lớp và hơn 21.300 học sinh. Để chuẩn bị cho tốt cho năm học mới, vừa qua ngành Giáo dục huyện đã tuyển thêm gần 300 cán bộ, giáo viên, nâng số lượng cán bộ, giáo viên toàn huyện lên 2.506 người, trong đó có 2.189 giáo viên trực tiếp làm công tác giảng dạy.

Cũng trong năm học này, ngành giáo dục huyện Sìn Hồ đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng 147 phòng học kiên cố, tăng 22% số phòng học kiên cố so với năm học trước; mở 7 lớp bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên ở cả 3 bậc học trong toàn huyện; cấp phát trên 11.740 quyển vở, 1.195 bộ sách giáo khoa và cung cấp đủ số lượng trang thiết bị đồ dùng dạy và học cho học sinh và các trường ở các bậc học.

Ông Lê Thanh Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: Nét mới trong năm học này các nhà trường tổ chức dạy học từ ngày 2/8 để vừa dạy vừa làm công tác vận động học sinh tới trường. Các nhà trường tự bố trí lịch tổ chức khai giảng, đảm bảo thời gian và chất lượng năm học nên từ ngày 1/9 đến nay đã có nhiều trường tổ chức khai giảng năm học mới. Đến thời điểm này học sinh các cấp học trên địa bàn huyện đã đến trường đủ số lượng như dự kiến, đặc biệt là các em trong độ tuổi đến trường đạt 99%.

Học sinh Trường Dân tộc Nội trú huyện Sìn Hồ tưng bừng bước vào năm học 2011 - 2012.

* Sáng ngày 4/9, hơn 14.000 thầy cô giáo và học sinh trong toàn huyện Than Uyên nô nức khai giảng sớm. Năm học 2011 – 2012 toàn huyện có 49 trường học với 426 lớp; phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi từ 3% - 5%, huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường. Ngoài ra, cơ sở vật chất phục vụ dạy – học năm học mới cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tham gia ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh, doanh nghiệp trên địa bàn.

* Sáng nay (5/9), các trường học trên địa bàn huyện Tân Uyên đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Năm học này huyện Tân Uyên có 13.000 học sinh (tăng hơn 1.000 học sinh so với năm học 2010 – 2011), với 42 trường, 668 phòng học. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới, gần 300 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp của ngành Giáo dục đã được dùng cho việc tu sửa những trường, lớp học đã xuống cấp, dựng các phòng học tạm. Đối với các trường, điểm trường phải di dời do nằm trong vùng ngập lòng hồ Thủy điện Bản Chát việc xây dựng trường lớp mới chưa hoàn thiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với chính quyền địa phương dựng nhà tạm để kịp thời phục vụ cho năm học mới.

* Bước sang năm học thứ 4, mặc dù cơ sở vật chất của Trường THPT Quyết Thắng (thị xã Lai Châu) còn nhiều thiếu thốn, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học song thầy trò nhà trường đã từng bước vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm học 2010 – 2011, hạnh kiểm khá – tốt đạt 80%, tỷ lệ chuyển lớp đạt 96%.

Năm học 2011 – 2012, nhà trường có 11 lớp với 357 học sinh. Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đề ra 4 nhiệm vụ và 8 giải pháp cụ thể, trong đó tiếp tục thực hiện 2 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường công tác quản lý học sinh; tích cực giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trong trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực và các tệ nạn xã hội khác. Tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học; tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; tổ chức an toàn, nghiêm túc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học, khuyến khích giáo viên soạn bài giảng trên máy vi tính…

Tại Lễ khai giảng, nhà trường đã phát động Tháng Khuyến học, khuyến tài; Tháng An toàn giao thông và thông qua kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 – 2011.

Đón các em học sinh vào lớp 10.

* Năm học mới này, Trường THCS Nậm Lỏong (thị xã Lai Châu) có 8 lớp với 159 học sinh. Tại lễ khai giảng năm học mới, nhà trường đã trao giải thưởng cho các em học sinh có thành tích cao trong năm học 2010 – 2011; các em con gia đình chính sách có tinh thần vượt khó đạt kết quả cao trong học tập. Phát huy những thành tích đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, thầy và trò nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, nâng cao chất lượng giáo dục…

Tiết mục múa “Em vui đến trường” của Đội văn nghệ nhà trường biểu diễn. 

* Năm học 2010 – 2011 Trường Mầm non Tân Phong (thị xã Lai Châu) đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Trong năm học nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh an toàn thực phẩm không để xảy ra tình trạng ngộ độc thức ăn cũng như các dịch bệnh trong nhà trường. Tỷ lệ bé khoẻ bé ngoan cấp trường đạt 82% (tăng 5% so với năm học trước); cấp thị đạt 27,5% (tăng 9,5% so với năm học trước); tỷ lệ bé khéo tay cấp trường đạt 71% (tăng 6% so với năm học trước), cấp thị đạt 19% (tăng 2% so với năm học trước); 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá xếp loại đạt yêu cầu trở lên.

Toàn trường có 11 giáo viên giỏi các cấp, trong đó 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên cấp thị, 7 giáo viên cấp trường, 11 giáo viên xếp chuyên môn loại khá; 4 giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 11 lượt giáo viên được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen Trường đạt danh hiệu Trường lao động xuất sắc, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 4/4 tổ đạt lao động tiên tiến; 3/4 tổ được UBND thị xã tặng Giấy khen…

Bước sang năm học 2011 – 2012 nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1, trường học thân thiện, học sinh tích cực; tiếp tục phấn đấu đạt được các tiêu chí của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, phấn đấu đạt trường mầm non chất lượng cao trong số các trường mầm non trên địa bàn thị xã.

Tiết mục eorobic do các cháu lớp mẫu giáo nhỡ A3 biểu diễn.

* Hơn 200 học viên và thầy cô giáo Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh náo nức dự Lễ khai giảng đón chào năm học mới.

Năm học vừa qua, thầy và trò Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả trong công tác dạy và học. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt gần 78%, xếp loại hạnh kiểm khá, tốt trở lên đạt 90%, 16 học viên đạt danh hiệu học viên tiên tiến. Nhà trường có 3 giáo viên dạy giỏi cấp trường; 8 giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen.

Năm học 2011 – 2012, nhà trường tiếp tục phát động phong trào thi đua dạy, học tốt đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục trong thời kỳ hiện nay; phấn đấu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 85%; học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt 95%; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cho 500 sinh viên …

Trận thi đấu kéo co giữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh và Trường THPT Quyết Thắng sau Lễ khai giảng.

Chiều 5/9, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh tổ chức Lễ khai giảng chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ em khuyết tật năm học 2011 –  2012.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Phòng Lao động Tthương binh & Xã hội của các huyện thị, Tổ chức Duniya Hà Lan, Trung tâm II – Trung ương Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã đến dự và tặng hoa chúc mừng, động viên các cháu.

Năm học 2010 – 2011, công tác chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật đã có những chuyển biến tích cực: 100% các cháu tham gia học tập và phục hồi chức năng có chuyển biến, trong đó 85% các cháu có chuyển biến rõ rệt. Các cháu chậm nói nói được nhiều hơn, đọc viết thành thạo hơn, biết tự chăm sóc bản thân, hòa nhập với cuộc sống của Trung tâm. Thường xuyên tham gia sinh hoạt tập thể như: tham gia vào các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao... nhờ đó, sức khỏe các cháu được tăng cường, bệnh tật giảm bớt…

Bước sang năm học 2011 – 2012, Trung tâm mở 3 lớp chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng với tổng số 36 cháu. Các cháu sẽ được dạy học theo độ tuổi, tìm hiểu kiến thức các môn toán, tiếng Việt, tự nhiên, xã hội, âm nhạc... Ngoài ra, các cháu còn được tham gia vào các buổi ngoại khóa, học nghề đan, thêu, khám sức khỏe định kỳ, tham gia vào chương trình phục hồi chức năng tại cộng đồng.

Cháu Lò Văn Toan, học sinh lớp 1A2 vui mừng cho biết: “Sau khi tham gia vào chương trình chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng tại trung tâm cháu thấy sức khỏe đã khá lên rất nhiều. Cháu có thể đọc và viết thành thạo, đi lên được cầu thang, dắt xe đạp, đi bộ được 700m... điều mà trước đây cháu chưa làm được. Cháu sẽ cố gắng học tập tốt hơn trong năm học này”.

Tại Lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Lai Châu” cho tập thể Trung tâm II – Trung ương Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và 2 cá nhân có thành tích trong việc hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật tại tỉnh Lai Châu từ năm 2006 đến nay.

Đại diện Trung tâm II – Trung ương Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Tổ chức Duniya Hà Lan cũng tặng quà cho 7 cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2010 – 2011.

 

Nhóm P.V thực hiện

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...