Thứ bảy, 18/05/2024, 16:42 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Thứ hai, 30/09/2013 - 16:06'
(BLC) – Sáng tạo, đổi mới trong triển khai các bài giảng, đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học… Đó là những giải pháp chính để Trường THPT Than Uyên (huyện Than Uyên) nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung triển khai ngay kế hoạch thực hiện phát triển giáo dục, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".  Sắp xếp tổ chức bộ máy, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân trong nhà trường. Đồng thời, tiến hành công tác kiểm tra nội bộ để củng cố và tăng cường tập trung vào việc kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo, thực hiện quy chế chuyên môn, sử dụng đồ dùng, thiết bị, hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác quản lý, sử dụng các nguồn thu trong nhà trường.

Giờ học toán của cô và trò lớp 11A5.

Qua trao đổi trực tiếp với cô Tạ Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi được biết: “Để nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, nhà trường đã chỉ đạo chặt chẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động như: Tăng cường kiểm tra, đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học thông qua bồi dưỡng giáo viên; dự giờ trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các hội thi giáo viên giỏi cấp trường; tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh là tấm gương điển hình trong sáng tạo, tự học. Đặc biệt trường đã phát động tới toàn thể cán bộ, giáo viên thực hiện “một đổi mới” trong công tác quản lý, giảng dạy đối với mỗi ngày làm việc…”. Với những phương pháp đang được áp dụng này, Trường THPT Than Uyên đã có được thành công bước đầu trong công tác dạy và học. Nâng tầm chất lượng lên một vị trí xứng đáng đó là Trường THPT chuẩn Quốc gia đầu tiên trong tỉnh ta.

Được tham dự lớp 11A5 (lớp học chuyên toán, lý, hóa khối 11), chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước phương pháp giảng dạy của cô Dương Kim Nga. Không như những cách dạy thông thường, kiểm tra bài cũ, học bài mới. Mà thay vào đó là cách tự học, tự ôn khá hiệu quả của cô trò trong lớp. Sau đó, cô Nga cho học sinh tự ra đề và cùng các bạn giải đề dựa theo bài học của ngày hôm đó. Với sự đổi mới trong truyền đạt kiến thức đã giúp cho các em linh hoạt, tư duy đầu óc, vận dụng kiến thức vào thực tế một cách nhuần nhuyễn hơn.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học là biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Không chỉ thế, nhà trường còn đưa máy tính vào phục vụ giảng dạy khá hiệu quả. Hình ảnh chiếc máy chiếu trong nhiều lớp học đã không còn là điều quá xa lạ với mỗi em học sinh. Thay vì sử dụng phấn, bảng như nếp học cũ, các thầy cô giáo đã có thể làm mọi thao tác giảng dạy bằng máy chiếu với những bài giáo án điện tử linh động, hiện đại và hiệu quả cao. Em Nguyễn Thị Loan - học sinh lớp 12A1 nói: “Được tiếp cận với rất nhiều phương pháp học mới, chúng em sự hứng thú trong học tập và nhạy bén hơn trong tiếp cận các vấn đề”.

Ngoài ra, công tác hướng nghiệp cũng được nhà trường chú trọng ngay từ lớp 10 để nhằm mục đích chính là định hướng cho học sinh đúng khối thi. Và đối với học sinh cuối cấp, trường tổ chức nhiều buổi tư vấn mùa thi kết hợp đánh giá kết quả của từng học sinh do các giáo viên bộ môn thực hiện. Mỗi lớp đều có sự kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn với ban cán sự lớp trong việc thực hiện nề nếp, nội quy thông qua tiết học, giờ sinh hoạt dưới cờ... nhằm tăng cường công tác tự quản của các lớp.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên chất lượng giáo dục ở trường  THPT Than Uyên có sự chuyển biến rõ nét. Từ năm học 2010-2011 đến 2012-2013, tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT đều đạt từ 97 - 99%; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đứng thứ 2 toàn tỉnh với gần 60%. Học sinh khá, giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước; tỷ lệ học sinh yếu kém, cá biệt giảm. Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm chỉ chiếm dưới 1%. Giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh và có sáng kiến kinh nghiệm hàng năm đều tăng…

Những kết quả đạt được là nền tảng để Trường THPT Than Uyên đón nhận danh hiệu Trường chuẩn quốc gia vào tháng 10 tới

Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...