Thứ bảy, 18/05/2024, 23:52 [GMT+7]

Nỗ lực đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Thứ năm, 17/01/2013 - 16:24'
(BLC) - Những năm qua, Trường Tiểu học số 1, xã Mường Than, huyện Than Uyên đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn đạt Trường chuẩn Quốc gia mức độ I vào năm 2013.

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Phạm Thị Kim Liên - Phó hiệu Trưởng nhà trường cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục & Đào tạo, ngay từ đầu năm học 2006 - 2007, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và đăng ký phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ I vào năm học 2012 - 2013. Trên cơ sở đó nhà trường chủ động tham mưu với các cấp, các ngành và cấp ủy chính quyền địa phương, quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể và mỗi cán bộ giáo viên, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị… đảm bảo các tiêu chí theo quy định”.

 Một giờ học của cô và trò lớp 4A1.

Nhà trường đã quán triệt nghiêm túc nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “hai không”với 4 nội dung; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... tới mỗi cán bộ, giáo viên trong trường. Qua đó, các thầy cô đã nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, hoạt động bồi dưỡng, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục được đẩy mạnh. Ban Giám hiệu Nhà trường và các tổ chuyên môn tăng cường dự giờ, kiểm tra đánh giá hoạt động sư phạm và chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên. Duy trì sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ… Do đó, những năm qua trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn năm sau cao hơn năm trước.

Các em học sinh tìm hiểu thêm kiến thức từ tủ sách lưu động của nhà trường. 

Xác định xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học và sinh hoạt của học sinh là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo tiêu chí phấn đất đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Từ sự quan tâm của ngành, đặc biệt sự đóng góp công cao động của giáo viên, phụ huynh học sinh đã tham giao lao động tu sửa trường lớp, trồng cây, san gạt sân trường, đóng góp cây cảnh… để xây dựng cảnh quan của nhà trường ngày càng xanh - sạch - đẹp…

Nhờ đó, đến nay nhà trường đã được đầu tư xây dựng và mở rộng với khuôn viên rộng rãi, thoáng mát luôn đảm bảo xanh -  sạch -  đẹp với diện tích trên 6.600m2. Toàn trường có 22 phòng học, thư viện, phòng dành cho giáo viên được xây dựng kiên cố, được trang bị đầy các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và sinh hoạt. Các công trình vệ sinh cũng được đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhà trường còn tổ chức nhiều các hoạt động ngoài giờ, các trò chơi dân gian với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học” để các em học sinh dễ tiếp thu kiến thức. Qua đó tạo sự hứng thú, yêu thích để các em học sinh đến trường.

Năm học 2011 – 2012, nhà trường không có học sinh bỏ học, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường đạt trên 50% (cao hơn 30% so với 5 năm về trước), tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp không ngừng tăng lên qua từng năm. Trong học kỳ I vừa qua, toàn trường đã có trên 61% học sinh học lực khá và giỏi.

Theo lộ trình, trong quý I năm 2013, Trường Tiểu học số I, xã Mường Than sẽ vinh dự được đón Bằng công nhận Trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, đây là sự ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể thầy và trò nhà trường, đồng thời là động lực để nhà trường tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt và các cuộc vận động của ngành, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo.

Trường Tiểu học số 1, xã Mường Than hiện có 41 cán bộ giáo viên, nhân viên,  trong đó có 3 cán bộ quản lý trình độ đại học, 33 giáo viên đứng lớp,  100% giáo viên trình độ đạt chuẩn (90% giao viên đạt trên chuẩn), 17 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cấp huyện, 25 giáo viên dạy giỏi cấp trường…

 

Nguyễn Cường - Nguyễn Hoa - Đài TT- TH Than Uyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...