Thứ năm, 16/05/2024, 20:00 [GMT+7]

Nhọc nhằn sự học

Thứ ba, 19/10/2010 - 16:31'
(BLC) - Pu Sam Cáp – một xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Sìn Hồ; nơi đây thầy cô giáo và các em học sinh đã sống và lao động với một nghị lực phi thường với khát vọng vươn tới một tương lai tươi sáng.  

Sáng thứ 2 hàng tuần, các em học sinh bản Nậm Béo đã phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị hành trang lên trường. Bản Nậm Béo cách trung tâm xã khoảng 5 giờ đồng hồ đi bộ. Hành trang các em mang theo không chỉ có sách, vở, bút mà còn có cả thực phẩm sử dụng trong một tuần. Ở Pu Sam Cáp không chỉ có bản Nậm Béo mà hầu hết các điểm bản đều cách trung tâm xã vài chục ki lô mét.

 
Hai chị em Chang Thị Súa và Chang Thị Che trên đường đến trường.
Chính vì sự xa xôi cách trở như vậy nên ngoài nhiệm vụ giảng dạy các thầy cô phải thường xuyên đến các điểm bản tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em ra lớp. Mỗi tuần từ 2 đến 3 lần, nhưng vào ngày mùa thì ngày nào cũng phải đi để duy trì đủ sỹ số lớp học.
Mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các thầy cô vẫn bám trường, bám lớp đưa con chữ đến cho các em.
Tan học trở về khu nhà bán trú, các em lại phải tự lo bữa cơm cho chính mình. Từ việc đi lấy củi về thổi cơm…
Đến cân đối để có đủ rau ăn trong một tuần.
Cùng nhau vào bếp.
Và trong những bữa cơm ấy thường chỉ có 2 món: cơm và rau rừng.
Để mỗi khi chiều về, các em lại cùng nhau ôn bài, cố gắng học tập thật tốt  cho một tương lai tươi sáng hơn.


 

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...