Chủ nhật, 19/05/2024, 06:38 [GMT+7]

Sìn Hồ đẩy mạnh khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ hai, 04/04/2016 - 16:19'
(BLC) -  Làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội, vận động người dân các dân tộc trong huyện tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập, những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) huyện Sìn Hồ đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ngô Hoàng Thái – Phó Chủ tịch HKH huyện cho biết: Quán triệt sâu sắc chỉ thị số 50/CT- TW ngày 24/8/1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HKH Việt Nam; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg, ngày 8/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập; Chỉ thị số 21 – CT/TU của Tỉnh uỷ Lai Châu về công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập; hàng năm Hội luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo hiệu quả công tác KHKT; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện nhiệm vụ KHKT, xây dựng xã hội học tập tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Mùa A Tủa tuyên truyền bà con xã Sà Dề Phìn tạo điều kiện cho con em học tập.

Toàn huyện hiện có 23 HKH (1 HKH huyện, 22 HKH xã, thị trấn) với tổng số 3.715 hội viên, 183 Chi hội. Các cấp Hội chủ động liên kết, phối hợp với ngành Giáo dục, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội cựu Giáo chức… tích cực tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của công tác KHKT; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về sự cần thiết phải xây dựng phong trào khuyến học từ trong mỗi gia đình, dòng họ…, nhất là phổ biến rộng rãi những tiêu chí gia đình học tập, dòng họ, cộng đồng học tập đến các thôn, bản, dòng họ; nêu gương những điển hình tiên tiến, người tốt trong phong trào khuyến học như: việc một số gia đình hiến đất làm trường học, các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các HKH cơ sở có nhiều thành tích xuất sắc trong việc xây dựng xã hội, gia đình học tập, dòng họ hiếu học...

Nhận thức được mục đích, ý nghĩa của công tác KHKT, việc xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhiều năm trở lại đây đã từng bước trở thành nhu cầu, phong trào trong các tầng lớp Nhân dân huyện Sìn Hồ. Nhiều mô hình điển hình có truyền thống hiếu học, có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; chắt chiu, dành dụm, biết khắc phục khó khăn để đầu tư cho con cháu học hành và trở thành người công dân có ích cho xã hội đã xuất hiện trên địa bàn. Điển hình như dòng họ Phàn ở xã Nậm Cha, họ Lò ở xã Noong Hẻo, họ Sìn ở xã Pa Tần, họ Giàng ở xã Làng Mô; họ Chang, Mùa ở xã Sà Dề Phìn...

Ông Mùa A Tủa – Trưởng dòng họ Mùa hiếu học ở khu 2, thị trấn Sìn Hồ cho biết, đời trước nhà mình vất vả, lam lũ là do thiếu cái chữ nên ông luôn khuyên bảo con cháu trong dòng họ dù đời sống kinh tế còn khó khăn cũng phải cố gắng học để lấy cái chữ, có kiến thức, đi làm cán bộ mới có thể giúp ích cho xã hội có cuộc sống tốt hơn cho bản thân và như thế thì dòng họ mới giàu mạnh. Nhờ đó, những người con, cháu trong dòng họ đều chăm chỉ, quyết tâm theo đuổi con đường học tập. Hiện các con ông đều trưởng thành; 150 gia đình thuộc dòng họ Mùa đều tạo điều kiện cho con cháu học hết phổ thông, có người theo học ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, khi ra trường đều trở thành công nhân viên chức nhà nước, lãnh đạo ở các cơ quan của huyện, tỉnh.

Tính đến nay, toàn huyện đã có 160 gia đình đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, trong số đó có 141 hộ đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Việc phát triển gia đình, dòng họ khuyến học đã phát huy được sự đóng góp của Nhân dân vào nhiệm vụ phát triển giáo dục của huyện nhà với các hoạt động thiết thực như: vận động học sinh đi học và học tập chuyên cần, giúp đỡ học sinh khó khăn...

Theo quan sát của chúng tôi, hầu hết các xã, thị trấn đều có Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) duy trì hoạt động. Các Trung tâm phối hợp với các phòng, ban của huyện lồng ghép các chương trình, dự án mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề giúp người dân nâng cao kiến thức trong chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, thực hiện xóa đói giảm nghèo. Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, giáo dục pháp luật, văn hóa giao thông, phòng chống HIV; tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp Nhân dân. Từ năm 2010 – 2015, các TTHTCĐ trong toàn huyện đã mở được 170 lớp với 4.268 lượt người tham gia. Có rất nhiều gia đình, hội viên khuyến học nhờ học tập tại TTHTCĐ mà biết cách làm ăn, thoát được nghèo đói và vươn lên làm giàu.

Công tác vận động Quỹ Khuyến học được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và nhiều cá nhân tích cực tham gia ủng hộ. Kịp thời khuyến khích, động viên khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi, đặc biệt quan tâm kịp thời những học sinh nghèo vượt khó, qua đó thúc đẩy phong trào KHKT trong các trường học và tại cộng đồng dân cư, có tác động tích cực trong việc thực hiện xã hội hoá giáo dục.

Có thể khẳng định, công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập đã và đang tạo điều kiện và cơ hội cho người dân huyện Sìn Hồ trong việc nâng cao trình độ, mở mang dân trí, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ năm 2011 – nay, HKH huyện đã khen thưởng 152 lượt học sinh với tổng số tiền 37,1 triệu đồng; 18 giáo viên với tổng số tiền 5,5 triệu đồng; tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân góp công và vật liệu tu sửa, làm lớp học, nhà ở cho giáo viên và học sinh với 4.796 ngày công; quyên góp ủng hộ tiền cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 398,4 triệu đồng (trong đó: Viettel Lai Châu: 360 triệu đồng, các ban ngành khác đoàn thể khác: 36,4 triệu đồng); 8.889 quyển giấy, vở viết, 4.630 chiếc bút, dụng cụ học tập; 3.812 bộ quần áo: 1.206 đồ dùng sinh hoạt...

Thanh Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...