Chủ nhật, 19/05/2024, 02:45 [GMT+7]

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp

Thứ ba, 20/05/2014 - 15:37'
(BLC) – Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2013 – 2014, phóng viên Báo Lai Châu Online đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Đức Minh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) một số nội dung về kỳ thi quan trọng này. 

Phóng viên (PV): Quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa được ban hành có nhiều điểm mới, để nâng cao chất lượng kỳ thi, Sở GD&ĐT đã có những giải pháp gì đối với các trường và các em học sinh?

Ông Hoàng Đức Minh: Trước những đổi mới của kỳ thi,Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành nhiều giải pháp cụ thể đối với các trường và các em học sinh như: Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi, hướng dẫn công tác ôn thi tới các trường THPT và Trung tâm GDTX trên địa bàn toàn tỉnh.

Cùng với đó, chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014; tổ chức tập huấn nghiệp vụ làm thi cho cán bộ giáo viên, nhân viên và phổ biến quy chế thi tốt nghiệp tới toàn bộ thí sinh dự thi. Tổ chức tư vấn và cho học sinh đăng kí môn thi tự chọn; tổ chức phân chia lớp, bồi dưỡng ôn tập kiến thức cho học sinh. Kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các trường trong việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hồ sơ, cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ kì thi. Phát huy, nâng cao hiệu quả công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành liên quan trong việc tổ chức kỳ thi; tích cực tham mưu với Ban Chỉ đạo thi ở địa phương trong việc xây dựng phương án phục vụ, tổ chức kỳ thi.

 Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho các đơn vị trực thuộc Sở. Tổ chức thi học kỳ II lớp 12 năm học 2013-2014 như thi tốt nghiệp THPT nhằm mục đích cho học sinh và giáo viên được làm quen với hình thức tổ chức thi mới và rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo cho việc tổ chức thi tốt nghiệp sắp tới.

Đặc biệt là, thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho thi tốt nghiệp và tổ chức các đoàn giáo viên cốt cán tới các trường để tư vấn giúp đỡ trong công tác ôn thi tốt nghiệp (đặc biệt quan tâm tới những trường còn khó khăn, những trường năm đầu có học sinh dự thi).

Một giờ ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12ª4 Trường THPT thành phố Lai Châu.

PV: Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT ra sao, thưa ông?

Ông Hoàng Đức Minh: Ngành GD & ĐT Lai Châu đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh và BCĐ đã tổ chức họp vào ngày 06/5/2014, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên.

Đồng thời, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị trườnglàm tốt công tác tuyên truyền về những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh cũng như việc tổ chức phân chia lớp theo đối tượng, bồi dưỡng ôn tập kiến thức cho các em.

Ban chỉ đạo của ngành Giáo dục đã tiến hành kiểm tra và tư vấn cho các đơn vị chuẩn bị, rà soát toàn bộ các điều kiện cho việc tổ chức kỳ thi. Các đoàn cốt cán đã tới các trường để tư vấn giúp đỡ trong công tác ôn thi tốt nghiệp, nhất là 2 trường: THPT Trung Đồng và THPT Nậm Nhùn.

Sở cũng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2014 cho toàn thể lãnh đạo các đơn vị trường, thư kí và bộ phận phụ trách phần mềm quản lý thi của các Hội đồng coi thi để nắm vững toàn bộ nghiệp vụ làm thi, nắm vững những điểm mới trong công tác tổ chức thi.

Hiện nay, các trường đã nhập xong dữ liệu thi và chuyển dữ liệu về Sở để Sở lên phương án bố trí phòng thi trong các Hội đồng coi thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay dự kiến toàn tỉnh thành lập 19 Hội đồng coi thi.

Có thể nói, Lai Châu đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp bậc THPT năm 2014.

PV:  Ông có lời khuyên nào đối với các thí sinh trước thềm kỳ thi với nhiều nét mới như năm nay?

Ông Hoàng Đức Minh: Với kỳ thi quan trọng và có nhiều nét mới như năm nay, các em học sinh nên chuẩn bị tốt về tâm thế, sức khỏe, ôn tập trang bị đầy đủ về kiến thức, lựa chọn môn thi phải theo đúng năng lực và thế mạnh của bản thân để sẵn sàng bước vào kì thi sắp tới

Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc chấp hành luật lệ giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi để không làm ảnh hưởng đến việc thi cử của bản thân. Thực hiện nghiêm túc đúng lịch thi của những môn đã đăng kí dự thi, tránh nhầm lẫn về thời gian.

Các bậc phụ huynh cần chủ động tạo mọi điều kiện và là chỗ dựa vững chắc nhất cho con em mình chuẩn bị tốt về tâm lý, sức khỏe chuẩn bị cho kỳ thi.

PV: Xin cảm ơn ông!

Những điểm mới tại kỳ thi tốt nghiệp bậc THPT năm 2014

Thứ nhất: Số môn thi giảm từ 6 môn như trước đây xuống còn 4 môn. Trong đó có 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số 6 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử và Ngoại ngữ (GDTX không có môn thi Ngoại ngữ).

Thứ 2: Thời gian thi được giảm. (Ví dụ: Toán, Ngữ văn trước đây phải thi trong 150 phút, thì nay giảm xuống còn 120 phút; tổng thời gian thi trước đây là 3 ngày thì nay giảm xuống còn 2,5 ngày). Hình thức thi thay đổi (như môn Văn gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn; môn Ngoại ngữ trước là 100% trắc nghiệm thì nay có 2 phần Viết và Trắc nghiệm)

Thứ 3: Ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc.

Thứ 4: Tổ chức lại cách thi: thành lập tại mỗi trường phổ thông một Hội đồng coi thi. Trong trường hợp phải tổ chức thi ghép hoặc thi liên trường thì không được xếp học sinh của các trường khác nhau trong cùng một phòng thi và GDTX phải thi ghép với GDPT.

Thứ 5: Thay đổi về cách tính điểm xét tốt nghiệp (Kết hợp điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm trung bình 4 bài thi tốt nghiệp để xếp loại và công nhận tốt nghiệp.

Thứ 6: Thay đổi quy định về điểm liệt (trước đây điểm liệt là 0 điểm thì bây giờ điểm liệt từ 1 điểm trở xuống)

 

 

P.V (Thực hiện)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...