Thứ hai, 20/05/2024, 03:01 [GMT+7]

Sự học bản mới - Còn đó những khó khăn

Thứ tư, 25/02/2015 - 10:45'
(BLC) - Nằm trong vùng ngập lòng hồ Thủy điện Lai Châu, Trường Tiểu học xã Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) chủ động di chuyển tới địa điểm mới nhằm đáp ứng tiến độ thi công và kịp thời phục vụ nhu cầu học tập của con em các hộ thuộc diện di dân, tái định cư Thủy điện Lai Châu. Trường mới đang thi công chậm tiến độ, đã hơn một học kỳ, nhà trường hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, tạm bợ...

Bước vào năm học này, tại điểm trường trung tâm có 17 lớp, 260 học sinh, chủ yếu là con em các hộ trong diện tái định cư Thủy điện Lai Châu của các bản: Nậm Hài, Bản Cang, Bản Giẳng (xã Mường Mô). Bước vào năm học này, phòng học, nhà bán trú, nhà công vụ, phòng hiệu bộ, phòng hội đồng đều là nhà tạm, tranh tre sơ sài. Tài sản quý nhất mà trường có được là tinh thần vượt khó, lòng yêu nghề, mến trẻ của tập thể giáo viên nhà trường và tinh thần hăng say học tập của các em học sinh theo cha mẹ chuyển lên bản mới.

Ngôi nhà 3 gian được ngăn làm 4, các thầy cô muốn những gì tốt đẹp nhất cho học trò của mình nên gian nhỏ nhất được nhà trường dành làm phòng hiệu bộ, phòng hội đồng kiêm phòng họp, còn những gian rộng hơn được dùng làm lớp học. Vách thưng gỗ sơ sài, phòng hiệu bộ chật hẹp, bày nhiều đồ dùng dạy học như thư viện. Cuộc trao đổi của chúng với Ban Giám hiệu nhà trường xen lẫn tiếng trẻ ê a học bài.

Cô giáo Lò Thị Bé hướng dẫn học sinh học bài tại phòng học bán trú.

Thầy giáo Lê Văn Nam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Mường Mô cho biết: “Khắc phục tình trạng thiếu phòng học, nhà trường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động Nhân dân trong bản dựng mấy gian nhà tạm làm lớp học. Mái tranh đơn sơ, không chống chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết; mưa lớn, gió lốc mái tốc, ngồi trong lớp mà các em chịu cảnh nắng chiếu đỉnh đầu. Thương trò vất vả, nhà trường phải dùng bạt lợp lại mái để các em ngồi học không phải chịu cảnh nắng, mưa”. Qua thăm lớp học, chúng tôi thêm cảm thông với những khó khăn của các em. Lớp học vách quây bằng phên nứa, thông thống gió lùa. Những lớp học này không bao giờ sợ thiếu ánh sáng vì trên vách tường chỗ nào cũng là cửa sổ. Nhưng vào ngày đông giá rét ngồi trong lớp chẳng khác gì ngoài sân, thầy cô giảng bài mà rét run, đám trẻ co ro học bài, mặt môi tím tái vì rét.

Năm học này, nhà trường có 133 học sinh ở các bản xa đăng ký bán trú, do điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo, nhà trường chỉ tổ chức bán trú cho 60 học sinh khối lớp 3 đến lớp 5. Các em còn lại đành trọ học ở nhà người thân, bạn học khu vực gần trường. Tiếng là được ở bán trú, nhưng khu bán trú không khác nhiều so lều lán trên nương, cũng nhà tạm quây bạt, cột tre. Hơn chục học sinh chen chúc trong túp lều rộng chưa tới 10m2. Những đêm mưa gió, thầy cô lại canh cánh trong lòng lo khu bán trú bị mưa dột. Chưa có phòng ăn, sau giờ học, các em ăn cơm ngay tại lớp.

lớp học của Trường Tiểu học xã Mường Mô là phòng học tạm. Ảnh học sinh lớp 3 trong giờ tập đọc.

Thiếu thốn về cơ sở vật chất dường như thêm thôi thúc tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt của thầy và trò nhà trường. Gắn thực hiện nhiệm vụ năm học với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngay từ những ngày đầu tiên trên đất mới, không chỉ truyền thụ kiến thức, thầy cô đã thắp lên ước mơ cho học sinh nơi đây. Không phụ tình yêu thương của thầy cô, phong trào học tập của học sinh nhà trường luôn duy trì tốt. Học kỳ I vừa qua, tỷ lệ học sinh chuyên cần của trường đạt 98%, hơn 90% học sinh hoàn thành các môn học, năng lực phẩm chất của học sinh trong toàn trường đạt gần 94%. Giáo dục mũi nhọn của nhà trường cũng có nhiều tín hiệu vui. Nhà trường có 27 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, nét chữ đẹp cấp huyện.

Kết quả dạy, học và sự nỗ lực của Trường Tiểu học Mường Mô trong những ngày đầu gian khó đáng được ghi nhận. Được học tập trong ngôi trường mới khang trang là nguyện vọng chính đáng của thầy, trò nhà trường. Cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành hữu quan, nhà thầu cần có giải pháp hữu hiệu, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công trường mới, để thầy và trò nhà trường sớm được học tập trong ngôi trường mới.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...