Chủ nhật, 19/05/2024, 09:43 [GMT+7]

Tết về với thầy cô giáo vùng cao

Thứ hai, 04/02/2013 - 22:57'
(BLC) -  Vào những ngày này, khi mà nhiều người đang chuẩn bị hành trang về quê đón tết, sum họp với người thân, bạn bè, thì ở các điểm trường của huyện Mường Tè, vẫn còn nhiều thầy cô với lòng yêu nghề, cùng tinh thần trực trường, trực lớp, sẵn sàng ở lại đón tết với bà con vùng sâu, vùng xa...

Đã 7 năm lên công tác và giảng dạy tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Bum Tở, huyện Mường Tè, thế nhưng tết Nguyên đán Quý tỵ 2013 này là năm thứ 3 liên tiếp cô giáo Vũ Thị Thu Hằng, quê ở Thái Bình, đón tết với đồng bào và các em học sinh trong trường. Với lòng yêu nghề, yêu học sinh, yêu bà con dân bản, đón tết cổ truyền tại một nơi xa quê hương như thế này, cũng là cơ hội để cô hiểu biết thêm nét đẹp văn hóa đón tết của bà con bản địa, đồng thời tự nguyện trực trường, trực lớp, tạo điều kiện cho nhiều đồng nghiệp khác về ăn tết với gia đình.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp cô giáo Hằng ở lại đón tết với bà con vùng cao.

Chia sẻ với chúng tôi,cô giáo Vũ Thị Thu Hằng cho biết: “Năm đầu tiên ăn tết ở quê mới em cũng buồn lắm. Buồn vì nhớ nhà, nhớ người thân bạn bè… Nhìn thấy bà con quây quần bên mâm cơm tất niên, dù cố kìm nén mà nước mắt em cứ tuôn rơi… Bây giờ thì em quen rồi. Với lại khi đã gần gũi, quen thuộc, bà con lại đem bánh chưng lên chúc mừng, các em học sinh quây quần bên cạnh, không còn cảnh xa lạ như những ngày đầu nữa…em cũng cảm thấy ấm lòng hơn”.

Cũng với tinh thần tự nguyện, sau 3 năm công tác và dạy học tại Trường Tiểu học số 1 Bum Tở, tết Nguyên đán Quý tỵ 2013 này là năm đầu tiên, thầy giáo trẻ Trần Văn Trường, quê ở Vĩnh Phúc, xung phong ở lại trực tết và ăn tết tại đây. Với khí thế và lòng nhiệt huyết của thầy giáo trẻ, ăn tết ở vùng sâu, vùng xa như thế này sẽ là một trải nghiệm thú vị trong cuộc sống, để rồi thầy giáo Trường cũng như những giáo viên khác trong trường thêm yêu các em học sinh, yêu nghề, yêu cuộc sống nơi miền đất còn nhiều gian khó này.

Với nụ cười vui vẻ, phấn khởi, thầy giáo Trần Văn Trường cho biết: “Đón tết với đồng bào vùng cao là dịp để mình hiểu hơn về các phong tục tập quán vui xuân, đón tết của bà con nơi đây. Đồng bào vùng cao rất chân thành và cởi mở, cũng có một chút nhớ nhà nhưng mình nghĩ ở lại các em học sinh sẽ vui và tình thầy trò thắm thiết hơn”.

Theo kế hoạch, tết Nguyên đán Quý tỵ 2013 này, toàn huyện Mường Tè có khoảng 50% cán bộ, giáo viên ở lại trực trường, trực lớp và vui xuân, đón tết. Trên tinh thần đó, các Trường học cũng sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, đồng thời có biện pháp thiết thực chăm lo Tết cho cán bộ giáo viên, để mọi người đều được vui xuân, đón tết.

Đánh giá tinh thần ở lại trực trường, trực lớp và đón tết tại vùng cao của các thầy giáo, cô giáo, đồng chí Trần Đức Hiển - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè cho biết: “Đối với đội ngũ giáo viên ở miền xuôi lên công tác tại Mường Tè không được về quê ăn tết cùng với gia đình, ban lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường động viên đội ngũ giáo viên ở lại yên tâm công tác và chuẩn bị đón xuân tại vùng cao với tinh thần vui, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”.

Bên những cành đào đang đâm chồi, nẩy lộc, chúm chím những nụ hoa thì ở những lớp học vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Tè có cả niềm tin yêu, lòng nhiệt huyết của những thầy giáo, cô giáo và các em học sinh; để rồi sự hy sinh thầm lặng ấy sẽ đem đến cho đồng bào nơi đây một không khí vui xuân, đón tết tràn đầy hạnh phúc.

Đức Thiện – Đài PT – TH tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...