Thứ bảy, 18/05/2024, 19:36 [GMT+7]

Trường Tiểu học số 2 Pa Ủ: Nhiều khó khăn về cơ sở vật chất

Thứ sáu, 10/05/2013 - 14:28'
(BLC) – Sau 6 năm thành lập, đến nay thầy và trò Trường Tiểu học số 2 Pa Ủ vẫn phải gồng mình vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, góp phần đảm bảo chất lượng dạy và học nơi miền biên viễn.

Trường Tiểu học số 2 Pa Ủ đứng chân trên địa bàn bản Mu Chi (Pa Ủ, Mường Tè). Toàn trường có 200 học sinh là con em đồng bào dân tộc La Hủ. Trường có 20 phòng học thì có tới 17 phòng học tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Chứng kiến cảnh thầy, trò chen chúc trong những phòng học chật hẹp chúng tôi không khỏi ái ngại. Ngày nắng tạnh đã đành, những khi trời trở mưa gió, nhà trường nơm nớp lo trường học bị tốc mái, sập tường. Không có phòng chức năng, hoạt động của Ban Giám hiệu, tổ chuyên môn hoạt động thư viện. Mỗi khi trời nổi mưa, gió nhà trường lại lâm vào cảnh lớp học, nhà bán trú, bếp ăn của học sinh lõng bõng nước như ngoài sân. Trận lốc đầu mùa mưa vừa qua đã tốc toàn bộ phần mái của khu nhà bán trú cho học sinh.

Giáo viên Trường Tiểu học số 2 Pa Ủ hướng dẫn học sinh bán trú học bài.

Cơ sở vật chất thiếu thốn ảnh hưởng nhiều tới chất lượng dạy, học của nhà trường. Có khi lớp này đang kiểm tra toán, lớp kia lại đang trong giờ tập đọc, học nhạc. Để khắc phục, trước mắt các thầy cô lại kiến nghị với Ban giám hiệu dạy đẩy tiết để khỏi ảnh hưởng giữa các lớp. Giờ ra chơi, nhìn các em hồn nhiên nô đùa từ lớp này thò cổ qua vách tường bị thủng sang lớp kia, gọi nhau í ới. Những lúc như thế, lòng thầy cô thêm xót xa trước sự thiệt thòi của các em học sinh vùng cao bởi cơ sở vật chất. Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, bám lớp bám trường, duy trì đảm bảo sỹ số lớp học, thực hiện phương pháp dạy lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường giáo cụ trực quan trong tiết học, Trường Tiểu học số 2 Pa Ủ đã có những bước tiến vững chắc trong nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học này, nhà trường đang phấn đấu hơn 25% học sinh khá, giỏi, giảm tỷ lệ học sinh yếu xuống dưới 30%.

Năm học 2012 – 2013, cơ sở vật chất của nhà trường như quả bóng vốn đã căng nay lại bị thổi thêm hơi khi trong điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp lại phải tổ chức bán trú cho hơn 50 học sinh ở các bản xa: Pa Ủ, Cờ Lò. Trao đổi với thầy Hà Ánh Hùng – Hiệu trưởng nhà trường chúng tôi được biết, nhà trường đã đưa nhiều giải pháp tạm thời để khắc phục, đảm bảo phòng ở bán trú cho học sinh”.

Học sinh của Trường Tiểu học số 2 Pa Ủ nấu ăn trong căn bếp dột nát.

Theo đó, nhà trường dồn lớp để dành chỗ ở cho học sinh bán trú. Sau đó tự tay các thầy cô tìm vật liệu, ngăn đôi phòng học thành 2 phòng ở riêng biệt cho học sinh nam, học sinh nữ. Các em chưa có giường nằm, thầy cô giúp các em làm phản, làm sạp nằm tạm. Sẵn nguyên vật liệu, các thầy dựng cho các em gian bếp, đóng bàn ăn. Thầy cô lại hướng dẫn các em nấu cơm, trồng rau xanh cải thiện bữa ăn hàng ngày với tình thương và trách nhiệm.

Vừa qua, nhà trường đã phối hợp cùng Đoàn dân chính Đảng tỉnh, Đồn Biên phòng Pa Ủ làm một số phòng tạm để khắc phục tình trạng thiếu phòng học. Tuy nhiên để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của nhà trường ngành Giáo dục huyện cần sớm có phương án đầu tư cơ sở vật chất giúp thầy và trò nơi đây vượt qua khó khăn, vươn lên trong sự nghiệp trồng người.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...