Thứ sáu, 17/05/2024, 19:12 [GMT+7]

Trung tâm GDTX Tân Uyên: Thiếu phòng học, giáo viên ôn thi tốt nghiệp

Thứ năm, 10/05/2012 - 14:59'
(BLC) - Hiện nay công tác ôn thi tốt nghiệp cho học viên đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm ôn thi.

Cán bộ, giáo viên Trung tâm GDTX huyện Tân Uyên nhập hồ sơ học viên dự thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Năm học 2011 - 2012, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Tân Uyên có 128 học viên tham gia dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó thí sinh tự do là 19, hệ vừa học vừa làm là 48 và 61 học viên theo học hệ tập trung.

Hiện nay hệ thống trường, lớp, phòng học của Trung tâm chưa có, phải học nhờ tại Trường THPT Tân Uyên. Không có đủ lớp, phòng học để ôn tập 2 ca, học viên hệ vừa học vừa làm và thí sinh tự do phải học vào buổi tối và học 3 ca vào thứ 7, chủ nhật. 

Không những vậy, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trung tâm mới chưa có kinh nghiệm trong công tác ôn thi tốt nghiệp THPT. Hiện Trung tâm còn thiếu 4 giáo viên ôn thi các môn: toán, lý, hóa, văn. Các giáo viên vừa ôn thi tốt nghiệp, vừa phải đảm bảo chương trình dạy học cho học sinh khối 10, 11.

Được biết, khắc phục việc thiếu phòng học, Trung tâm đã bố trí các lớp ôn tập luân phiên và trưng dụng cả phòng họp hội đồng. Đồng thời, về giáo viên ôn thi, Ban Giám đốc Trung tâm đã liên hệ với Trường THPT Tân Uyên mượn giáo viên.

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...