

Cán bộ Trạm bảo vệ thực vật huyện Tam Đường hướng dẫn nhân dân xã Bình Lư cách phát hiện và tiêu diệt ốc bươu vàng.
Trong đợt điều tra định kỳ tình hình sâu bệnh tại xã Tả Lèng (huyện Tam Đường), ngày 18/2, cán bộ Trạm bảo vệ thực vật huyện đã phát hiện: 0,4ha lúa đông xuân (chiếm 4,5% tổng diện tích lúa toàn xã) bị ốc bươu vàng hại, với mật độ trung bình từ 25-37 con/m2; diện tích lúa xuất hiện ốc là 4ha (trung bình có 2-4 con/m2).
Trước tình hình đó, Trạm bảo vệ thực vật huyện Tam Đường đã cử cán bộ thường xuyên xuống cơ sở để hướng dẫn nhân dân tiêu diệt ốc, bằng cách xuống ruộng bắt ốc trưởng thành và thu gom các ổ trứng ốc sau đó đưa lên khu đất trống gần bờ ruộng đập nát hoặc mang về nhà cho vịt ăn. Nhờ đó, đến nay diện tích lúa bị nhiễm ốc đã được khống chế.
Ông Vũ Ngọc Ký – Trưởng Trạm bảo vệ thực vật huyện Tam Đường cho biết: “Ngoài diện tích lúa bị nhiễm ốc ở xã Tả Lèng thì một số diện tích lúa ở xã khác như: Bình Lư, Bản Bo và thị trấn Tam Đường cũng đã xuất hiện ốc bươu vàng nhưng diện tích nhỏ và mật độ thấp hơn. Để chủ động phòng chống ốc bươu vàng phá hoại lúa, thời gian tới Trạm tiếp tục cử cán bộ xuống các xã điều tra, đồng thời tuyên truyền đến bà con mức độ nguy hại của ốc bươu vàng; các điều kiện thuận lợi để ốc phá hoại như: nhiệt độ cao, thời kỳ lúa mới gieo, mới cấy được 3-5 ngày… để bà con biết, chủ động tiêu diệt ốc, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt”.
Tin đọc nhiều
Bảo vệ tốt diện tích rừng
“Chạy đua” thời gian, đảm bảo tiến độ

Khổng Lào hình thành vùng trồng lạc
Nâng cao thu nhập cho người dân từ chăn nuôi
Phát triển giao thông - kết nối vùng

Than Uyên đẩy nhanh tiến độ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hội nghị tổng kết “Thúc đẩy Liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử - Nâng tầm sản phẩm vùng Trung du và miền núi phía Bắc” năm 2025

“Đổi mới, sáng tạo, vươn xa"







