-
(BLC) - Là một trong những xã biên giới khó khăn của huyện Nậm Nhùn nên công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền xã Hua Bum đặc biệt quan tâm. Cùng với triển khai hiệu quả các nguồn vốn vay, vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bà con phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chuồng chăn nuôi gia súc của gia đình anh Lò Văn Cấu được đầu tư xây dựng kiên cố.
Cũng như nhiều hộ gia đình khác ở bản Pa Mu, để thoát nghèo, ngoài tích cực sản xuất nông nghiệp, gia đình anh Lò Văn Cấu (dân tộc Mông) mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư nuôi trâu, bò. Được cán bộ xã, huyện hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh nên đàn gia súc của gia đình anh phát triển tốt. Hiện tại, trong chuồng nhà anh có 32 con bò và 12 con trâu, riêng năm 2016, thu nhập từ tiền bán gia súc mang về cho gia đình trên 200 triệu đồng. Đến nay, gia đình anh đã có cuộc sống ổn định và thoát khỏi hộ nghèo.
Hua Bum là xã biên giới của huyện Nậm Nhùn, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi áp dụng chuẩn nghèo đa chiều tỷ lệ hộ nghèo của xã tăng khá cao, chiếm trên 56%. Giúp người dân từng bước thoát nghèo, cấp uỷ, chính quyền xã đã lồng ghép triển khai, thực hiện hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ của Đảng, nhà nước như: Chương trình 30a/CP, 135/CP; phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc: Cống, Mảng, La Hủ… Qua đó, giúp các hộ khó khăn xây dựng nhà cửa, được hỗ cây, con giống năng suất, chất lượng phục vụ sản xuất. Cùng với đó, các chương trình vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được xã chú trọng huy động các tổ chức, đoàn thể đứng ra tín chấp tạo điều kiện cho bà con đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, xây dựng mô hình kinh tế mới. Đến nay, tổng đàn gia súc của xã đạt trên 2.000 con, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,3%/năm. Đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, năm 2016 xã có 12 hộ thoát nghèo. Trong năm 2017, xã phấn đấu giảm 6,2% hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt 12 triệu 468 ngàn đồng/người.
Ông Nguyên Văn Cao - Chủ tịch UBND xã Hua Bum cho biết: Giúp bà con thoát nghèo nhanh bền vững, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển chăn nuôi đại gia súc, phát triển trồng cây ăn quả… Đặc biệt, tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho Nhân dân đến tham quan, học tập mô hình chăn nuôi của gia đình anh Cấu và một số hộ khác trong xã.
Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều đang là thách thức lớn không chỉ với xã Hua Bum và hầu hết các địa phương trong tỉnh. Do vậy, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, nhận thức trong nếp nghĩ cách làm để nâng cao mức thu nhập. Và, mỗi người dân nơi đây cũng cần tận dụng các nguồn lực tại chỗ để đầu tư, khai thác mang lại nguồn thu nhập bền vững.
Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026-2030
Kỳ 2: Đón đầu xu hướng tiêu dùng
Nâng tầm kết nối vùng
Kỳ 1: Gỡ “nút thắt” đầu ra
Ra quân toàn quốc ngăn chặn, xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chủ trì họp về sắp xếp, quản lý tài sản công
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2026
Thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu