-
(BLC) - Tất bật, sôi động – là hình ảnh chúng tôi được chứng kiến khi về bản Nà Kiêng (xã Nà Tăm, huyện Tam Đường) thời điểm này, khi Nhân dân đang khẩn trương thu hoạch dứa. Mặc dù là năm đầu tiên triển khai Mô hình trồng dứa Queen nhưng hiệu quả thật rõ nét với mùa vụ thắng lợi.
Trên những ruộng dứa, bà con chỉ việc thu hoạch còn sản phẩm đã có đơn vị bao tiêu đợi sẵn ở đầu ruộng. Ông Lò Văn Hặc (bản Nà Kiêng) vui vẻ cho biết: “Tham gia Mô hình trồng dứa Queen, gia đình tôi tận dụng diện tích đất vườn để trồng và được hỗ trợ giống, kỹ thuật, phân bón nên giảm chi phí rất nhiều. Tích cực chăm bón, cây dứa phát triển tốt, quả to, đẹp, giá bán 4 nghìn đồng/kg, hiện nay gia đình tôi đã có trong tay hơn 6 triệu đồng”.
.jpg)
Nhân dân bản Nà Kiêng thu hoạch dứa Queen.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, tháng 12/2016, Mô hình trồng dứa Queen được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty Thắng Ngân (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) thực hiện và lựa chọn xã Nà Tăm để thực hiện trên diện tích 2ha. Sau khi khảo sát, lựa chọn, đánh giá các điều kiện cần thiết, các đơn vị quyết định triển khai tại bản Nà Kiêng với 8 hộ tham gia. Dứa Queen là giống dễ trồng, quả ngọt, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Công ty hỗ trợ phân bón, giống cây và chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm, Nhân dân góp đất. Sản phẩm thu được chia theo tỷ lệ 50/50. Anh Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Nà Tăm cho biết: “Theo tính toán, chi phí ban đầu cho 1ha dứa hết 52 triệu đồng, sản lượng đạt 30 tấn, giá bán 4 nghìn/kg, bà con thu tổng giá trị 120 triệu đồng. Kỳ thứ hai, sau khi thu hái quả, tiến hành nuôi mầm cây, mỗi gốc lựa chọn 2 - 3 mắt khỏe trồng lại nên chỉ mất tiền phân bón khoảng 26 triệu đồng và công chăm sóc là được thu hoạch sản phẩm”.
Mặc dù Mô hình mới bước đầu mang lại hiệu quả nhưng nhiều hộ dân trong bản, xã có nguyện vọng mở rộng diện tích bởi theo bà con, trồng dứa chi phí thấp, ít bón phân, không phải tưới nước, chủ yếu là công trồng, làm cỏ, thu hoạch. Vừa qua, UBND xã đã tổ chức khảo sát nhu cầu trồng dứa của Nhân dân 5/8 bản của xã thì có tới gần 40 hộ đăng ký tham gia với diện tích 36ha.
Đây là tín hiệu đáng mừng, mở thêm hướng phát triển kinh tế mới cho Nhân dân xã Nà Tăm nói chung và huyện Tam Đường nói riêng. Để từ đó, người dân phát huy tiềm năng, thế mạnh và làm giàu ngay trên đồng đất quê hương mình.
Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh giai đoạn 2026-2030
Kỳ 2: Đón đầu xu hướng tiêu dùng
Nâng tầm kết nối vùng
Kỳ 1: Gỡ “nút thắt” đầu ra
Ra quân toàn quốc ngăn chặn, xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ
Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân chủ trì họp về sắp xếp, quản lý tài sản công
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2026
Thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Lai Châu