Thứ bảy, 27/04/2024, 09:48 [GMT+7]

Chung tay vì sự nghiệp “trồng người” nơi đất khó

Thứ năm, 24/12/2020 - 07:42'
(BLC) - Sau hơn 2 tháng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, công trình nhà ở bán trú - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên đã hoàn thành trong niềm vui mừng, phấn khởi của tập thể cán bộ giáo viên, học sinh và người dân tại địa phương. Công trình không chỉ đáp ứng sự mong mỏi của các bậc phụ huynh, giúp các thầy cô giáo yên tâm công tác mà còn giúp các em học sinh không phải "gồng mình" vượt qua hàng chục cây số để đến trường.

Từ thành phố Lai Châu, chúng tôi vượt qua quãng đường dài gần 70km đến với Trường PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ. Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt và nụ cười đôn hậu, thầy giáo Đỗ Doãn Lâm - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, Nậm Sỏ là xã vùng III đặc biệt khó khăn của huyện Tân Uyên. Đa số các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số và phải ở bán trú do các bản ở xa trường. Giao thông cách trở, việc đến trường phải qua vượt những đoạn đường đồi dốc, qua suối nên việc duy trì tỉ lệ chuyên cần cũng như nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường có thời điểm rất vất vả.

1

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà ở bán trú.

Năm học này, nhà trường có 600 học sinh ở bán trú. Mặc dù dãy nhà bán trú đã xuống cấp song vẫn luôn tình quá tải, một số học sinh phải ở trọ nhà người thân hoặc người quen của phụ huynh. Do đó, việc giáo dục cũng như quản lý các em học sinh rất bất cập. Cơ sở vật chất không đảm bảo, hệ thống điện, nước không đủ phục vụ thầy và trò nhà trường. Công trình vệ sinh không phù hợp nên chưa phát huy tác dụng. Đa số giáo viên, nhân viên đều phải ở trọ do nhà công vụ ít. Chính những nguyên nhân đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường.

Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và các bậc phụ huynh đã nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục cơ sở vật chất để phục vụ học tập cho các em học sinh. Tuy nhiên, trước thực trạng nhiều phòng bán trú do xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ hẹp, nên dù đã được sửa chữa, cải tạo nhưng một vài năm lại bị xuống cấp. Thấu hiểu nỗi vất vả cũng như mong mỏi của thầy trò và các bậc phụ huynh nơi đây, năm 2020, Bộ Công an đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ nhà trường. Và, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) KN Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đã hỗ trợ nhà trường 5 tỷ đồng xây dựng nhà ở bán trú, sửa sang khuôn viên, trường lớp học. Bộ Công an giao Cục An ninh đối nội phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu xây dựng công trình. Sau hơn 2 tháng thi công, với sự hỗ trợ ngày công lao động của các thầy cô  giáo, bậc phụ huynh và cán bộ chiến sỹ công an, công trình nhà ở bán trú với quy mô nhà cấp III (2 tầng) có diện tích 314,6m2, diện tích sàn là 626,2m2, gồm 6 phòng ở đôi, 2 phòng ở đơn, 2 khu vệ sinh, 1 cầu thang bộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cùng với đó, lực lượng công an tỉnh còn giúp nhà trường cải tạo nhà ăn tập thể, sửa lại nhà bán trú cũ, xây thêm bể nước với diện tích 30m3 và khu tắm giặt cho các em học sinh.

Chúng tôi về thăm trường đúng dịp nhà trường cùng các đơn vị tài trợ cắt băng khánh thành. Niềm vui hân hoan ngập tràn trên khuôn mặt của các em học sinh và thầy cô giáo nơi đây. Thầy giáo Tào Ngọc Bắc chia sẻ, do nhu cầu học sinh ở bán trú đông, nhà bán trú của trường chưa đáp ứng được khiến công tác giảng dạy gặp không ít khó khăn. Năm học này, các em học sinh đã có thể yên tâm sinh hoạt, học tập trong một cơ sở mới khang trang, đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn giáo dục, tôi cảm thấy rất vui và xúc động. Vui hơn nữa là không gian toàn trường được cải tạo đã rộng rãi, có sân chơi bãi tập để thầy và trò ngoài giờ dạy học có thể tham gia các môn thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng tâm hồn, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục. Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo và các chiến sỹ Công an tỉnh, đặc biệt là Công ty TNHH KN Cam Ranh, thầy Bắc hứa sẽ cùng đồng nghiệp và các em học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, cùng chung tay gìn giữ, phát huy hiệu quả ngôi nhà bán trú đẹp và kiên cố này”.

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao công trình, các đồng chí: Đại tá Thùng Văn Nghiểm - Phó Cục trưởng Cục An ninh đối nội; Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao sự giúp đỡ của Công ty TNHH KN Cam Ranh đối với sự phát triển giáo dục của xã Nậm Sỏ. Dù gặp khó khăn về vị trí địa lý, thời tiết, giao thông không thuận lợi, song sau hơn 2 tháng triển khai thi công, công trình vẫn được hoàn thành đúng tiến độ và đảm chất lượng theo hồ sơ thiết kế phê duyệt. Các đồng chí cũng đề nghị nhà trường sử dụng hiệu quả công trình được trao tặng, tiếp tục nỗ lực hơn nữa, góp sức để sự nghiệp giáo dục vùng khó khăn càng có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh khẳng định, ngôi nhà bán trú được xây dựng là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Đồng chí gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới nhà tài trợ đã quan tâm giúp đỡ nhà trường có thêm cơ sở vật chất đảm bảo công tác dạy và học. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn và động lực để các thầy, cô giáo và học sinh vươn lên dạy tốt, học tốt. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công ty TNHH KN Cam Ranh cho các trường còn nhiều khó khăn ở xã vùng sâu, vùng xa, biên giới trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

Có được trường lớp học, nhà ở bán trú khang trang là niềm mơ ước của nhiều giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. Những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, cùng các tấm lòng hảo tâm, nhân ái trong và ngoài tỉnh, nhiều lớp học mới đã được dựng xây, nhờ đó việc học của các em học sinh vùng khó đã bớt nhọc nhằn, gian nan. Và chúng tôi tin, với sự hỗ trợ, kết nối của Công an tỉnh, đã, đang và sẽ còn nhiều điểm trường, lớp học, nhà bán trú mới nữa được dựng xây. Đó chính động lực để các trường vùng khó vươn lên nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần giảm sự chênh lệch chất lượng giáo dục và đào tạo giữa các vùng, miền.

Lan Ngọc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...