Thứ bảy, 27/04/2024, 01:52 [GMT+7]

Trao áo ấm cho học sinh và nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Thứ hai, 17/01/2022 - 20:41'
(BLC) - Ngày 17/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Lai Châu phối hợp với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Mùa đông không lạnh với học sinh vùng cao” và trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu).

Đoàn đã trao tặng 275 áo ấm cho học sinh của 3 trường: mầm non, tiểu học, THCS xã Sùng Phài. Ngoài ra, Đoàn tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Giàng Thị Cang (bản Trung Chải, xã Sùng Phài).

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố Lai Châu, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh trao áo ấm cho học sinh mầm non xã Sùng Phài.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố Lai Châu, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh trao áo ấm cho học sinh mầm non xã Sùng Phài. 

Được biết, gia đình chị Cang thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi con nhỏ, không có việc làm ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu phối hợp Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh hỗ trợ làm nhà mới cho gia đình chị Cang tổng kinh phí 70 triệu đồng. Trong đó, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, gia đình đóng góp 15 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà cấp 4 khang trang, kiên cố trên tổng diện tích 45m2.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố Lai Châu, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Giàng Thị Cang.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố Lai Châu, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Giàng Thị Cang.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Lai Châu phối hợp với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức trao 46 suất quà tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 cho các hộ nghèo trên địa bàn xã San Thàng. Tổng các phần quà giá trị gần 28 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh chia sẻ: "Qua kênh thông tin của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu, chúng tôi được biết nhiều học sinh và bà con trên địa bàn thành phố đời sống còn nhiều khó khăn, về mùa đông không đủ áo ấm để mặc. Với mong muốn được chung tay giúp đỡ, chúng tôi đã kết nối với các tăng ni, phật tử kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ áo ấm cho học sinh, quà và nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ thành phố Lai Châu một căn nhà đại đoàn kết, để các hộ nghèo có thêm động lực phấn đấu, vươn lên phát triển kinh tế gia đình".

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...