Thứ tư, 15/05/2024, 08:14 [GMT+7]

Chăm sóc người cao tuổi

Thứ tư, 23/05/2018 - 15:08'
Xác định chăm lo, giúp đỡ người cao tuổi (NCT) là nhiệm vụ hàng đầu, thời gian qua, các cấp hội NCT trong tỉnh thực hiện nhiều giải pháp chăm sóc NCT về vật chất và tinh thần. Nhờ đó, NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh khám và phát thuốc cho người cao tuổi huyện Tân Uyên.

Hiện nay, Hội NCT tỉnh có 30.320 hội viên. Để thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên NCT và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò NCT”, Hội NCT tỉnh tập trung chỉ đạo Hội NCT các cấp kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đối với NCT. Trong đó, tập trung rà soát những đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời chính sách cho các đối tượng NCT chưa được hưởng. Thực hiện nghiêm túc các hoạt động tình nghĩa, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà NCT tiêu biểu, chúc thọ, mừng thọ, vui chơi giải trí, tổ chức phúng viếng NCT qua đời, thăm hỏi NCT khi ốm đau. Đến nay, số NCT đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 4.513 người, số NCT từ 60 - 80 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.164 người. Vào các ngày lễ lớn, tết Nguyên đán và “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”, Hội NCT tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện và các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà. Từ năm 2017 đến nay đã thăm hỏi, tặng tổng số 1.385 suất quà, với số tiền hơn 326 triệu đồng cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; chúc thọ, mừng thọ cho 4.726 NCT.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống “Kính lão, trọng già”, ngoài chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ) là một điển hình trong việc đẩy mạnh thực hiện công tác chăm sóc NCT trên địa bàn. Ông Lò Văn Xưng - Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: Hiện toàn hội có 344 hội viên. Hội luôn chú trọng công tác chăm sóc, phụng dưỡng NCT trên địa bàn, vào những ngày lễ, tết, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi; phối hợp với phòng khám, Trạm y tế xã khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho NCT. Trên địa bàn hiện có 44 NCT trên 80 tuổi được hưởng trợ cấp 270 nghìn đồng/người/tháng; tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua tổ chức tặng quà cho 5 NCT neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; 100% hội viên NCT được thăm hỏi. Ngoài ra, Hội chú trọng tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thường xuyên giúp đỡ, thăm hỏi, ủng hộ bằng vật chất, tinh thần cho NCT. Nhờ đó, NCT trên địa bàn có cuộc sống ấm no, đầy đủ.

Đặc biệt, thực hiện công tác chăm sóc NCT, Hội NCT tỉnh phối hợp tuyên truyền, tư vấn sức khỏe nhằm nâng cao hiểu biết về cách phòng chống bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và thực hiện công tác khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho NCT trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2017 đến nay đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 16.493 NCT, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 28.449 người. Nhân ngày Thị giác Thế giới, Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở Y tế khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 100 NCT bị bệnh về mắt; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các y, bác sỹ Nhà Chùa Tứ Kỳ (Hà Nội) khám, chữa bệnh cho 500 NCT tại huyện Mường Tè và thành phố Lai Châu... 

Hội NCT tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp hội NCT trong tỉnh tổ chức các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, nhất là phong trào dưỡng sinh tâm thể, bóng chuyền hơi, cầu lông... Đến nay, toàn hội có 161 câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, thu hút gần 3.000 hội viên tham gia.

Để NCT sống vui, khỏe, sống có ích, thời gian tới Hội NCT tỉnh chú trọng thực hiện tốt  chăm sóc, phụng dưỡng NCT để các cụ có sức khỏe tham gia các phong trào ở địa phương. Nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, phẩm chất chính trị cũng như trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. NCT luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, góp phần chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...