Thứ tư, 15/05/2024, 07:18 [GMT+7]

Than Uyên: Lan tỏa phong trào “Tuổi cao gương sáng”

Thứ năm, 25/02/2021 - 05:46'
(BLC) - Những năm gần đây, phong trào “Tuổi cao gương sáng” được hội viên người cao tuổi (NCT) huyện Than Uyên hưởng ứng nhiệt tình bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cầm Xuân Xanh – Trưởng Ban đại diện NTC huyện Than Uyên cho biết: Lan tỏa phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, Ban chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai tới từng Hội cơ sở, chi hội; hướng dẫn kiện toàn nhân sự và nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tổ chức các hoạt động, phong trào bề nổi; thực hiện kịp thời chế độ, chính sách của Nhà nước đối với NCT. Hàng năm, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ dành cho NTC nhằm khuyến khích, động viên hội viên tham gia. Nhân rộng và duy trì các mô hình câu lạc bộ (CLB). Phối hợp với các hội, đoàn thể xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để hội viên NCT còn khả năng lao động phát triển mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, qua đó phát huy vai trò để con, cháu, Nhân dân trong vùng noi theo. Đến nay, toàn huyện có 4.764 hội viên sinh hoạt ở 128 chi hội, 12 Hội cơ sở, trong đó có 3.845 NCT.

Ông Cầm Xuân Xanh – Trưởng Ban đại diện NCT huyện Than Uyên (thứ 2 từ phải sang) cùng trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với Hội NCT thị trấn Than Uyên về đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động NCT ở các khu.

Ông Cầm Xuân Xanh – Trưởng Ban đại diện NCT huyện Than Uyên (thứ 2 từ phải sang) chia sẻ kinh nghiệm với Hội NCT thị trấn Than Uyên về đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động NCT ở các khu dân cư.

Làm rõ hơn về các hoạt động, việc làm thiết thực của NCT trong phong trào “Tuổi cao gương sáng”, đồng chí Trưởng Ban đại diện NCT huyện dẫn chúng tôi đi thực tế tại Hội NCT thị trấn Than Uyên - điển hình trong phong trào này. Khi chúng tôi vừa đến điểm hẹn, từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng cười vui vẻ của hội viên NCT. Trong không gian xanh có bể cá nhỏ, những chậu hoa xinh, chúng tôi đắm chìm trong tiếng ngâm thơ xuân da diết hay lời ngân nga, í a của điệu chèo mà hội viên NCT đang hát, ngâm cho nhau nghe.

Bà Hoàng Thị Hợi – Chi hội trưởng Chi hội NCT khu 7, thị trấn Than Uyên tươi cười chia sẻ: Mỗi lần gặp nhau là vui thế đấy cháu ạ! Dù hát, ngâm thơ không hay nhưng vẫn hát hàng ngày cho cuộc sống thêm màu sắc, thêm vui. Bây giờ là phải sống khỏe – vui – có ích. Ông bà làm gương cho con cháu noi theo.

Tiếp lời, bà Lê Thị Tứ - Phó Chủ tịch Hội NCT thị trấn nói: Phong trào “Tuổi cao gương sáng” được hội viên NCT các chi hội hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt là phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chiều nào NCT cũng ra sân nhà văn hóa, sân các cơ quan chơi bóng chuyền hơi. Nhiều người tập dưỡng sinh, nhảy khiêu vũ. Thấy vậy, các con, cháu cũng tích cực tham gia cùng để rèn luyện sức khỏe, thân thể như lời Bác Hồ đã dạy “Khỏe để học tập, làm việc, lao động”. Ngoài ra, các chi hội thành lập và duy trì CLB “Ông bà mẫu mực – con cháu thảo hiền”, ở đó, các thành viên từ già đến trẻ được chia sẻ chính kiến trong cách chăm sóc nuôi dạy trẻ, “giữ lửa” hạnh phúc gia đình… Hiện nay, Hội có 515 hội viên NCT, sinh hoạt ở 10 chi hội. Toàn Hội có 150 hội viên tham gia CLB bóng chuyền hơi, CLB dưỡng dinh tâm thể; mỗi chi hội có đội văn nghệ NCT và CLB “Ông bà mẫu mực – con cháu thảo hiền”.

Bên cạnh nêu gương trong các hoạt động văn nghệ, thể thao, hội viên NCT của Than Uyên còn tích cực tham gia lao động sản xuất, “đi đầu” trong phát triển kinh tế gia đình với nhiều mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi, cấy lúa, trồng cây ăn quả, chăm sóc và bảo vệ rừng hoặc thành lập công ty, hợp tác xã. Điển hình như bà Trần Thị Vân (hội viên NCT thị trấn Than Uyên), về nghỉ hưu năm 2006, bà thành lập Công ty TNHH Một thành viên Dũng Long vừa định hướng và tạo điều kiện cho các con mở rộng kinh doanh, nâng cao thu nhập. Đến nay, Công ty đã phát triển với chuỗi siêu thị và cửa hàng cung ứng vật tư nông nghiệp; tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương với mức thu nhập trên 3 triệu đồng/người/tháng.

Hay như mô hình trồng ổi của ông Nùng Văn Phiêu (hội viên NCT xã Hua Nà) mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng cho gia đình. Nhờ đó, đời sống ngày càng khá giá hơn. Ông Phiêu chia sẻ: Năm 2014, trên diện tích đất ruộng và đất vườn của gia đình, tôi trồng 1,6ha giống ổi Đài Loan. Chưa đầy 1 năm, cây đã cho thu hoạch. Bây giờ mỗi năm, gia đình tôi thu 2 vụ ổi, lãi 80 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn trồng thêm 5.000m2 chè từ 4 năm trước, mỗi tháng cũng hái được hơn 1 tạ búp chè tươi.

Được biết, hiện nay, toàn huyện có trên 1.000 hội viên NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Trong đó, 230 hộ NCT đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã, 20 hộ cấp huyện, 6 hộ cấp tỉnh. Gần 200 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, tổ hòa giải ở cơ sở. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, NCT Than Uyên còn hiến hơn 13.000m2 đất, góp trên 5.000 ngày công lao động và tiền mặt làm đường giao thông, nhà văn hóa bản, khu phố.

Với những kinh nghiệm vốn có, NCT trên địa bàn huyện Than Uyên đã phát huy được thế mạnh, đưa ra nhiều ý kiến quý báu đóng góp xây dựng quê hương, tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua, nhiều NCT hiến công, hiến kế, góp phần xây dựng quê hương Than Uyên ngày càng giàu đẹp. 

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...