Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động vượt đại dịch Covid-19
Trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, huyện Than Uyên chú trọng công tác tư vấn phát triển HTX. Đơn cử, huyện tuyên truyền, khuyến khích HTX sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và bán hàng online. HTX trên địa bàn huyện duy trì hoạt động theo Luật HTX năm 2012, tinh gọn bộ máy và nâng cao vai trò cán bộ quản lý HTX. Toàn huyện có 41 HTX, trong đó 39 HTX hoạt động hiệu quả thuộc các lĩnh vực như: xây dựng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nông - lâm - ngư nghiệp; thương mại; vận tải và môi trường. Giờ đây, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Hiện nay, mô hình trồng ổi của HTX Thanh niên Hua Nà đang vào vụ thu hoạch. Thành viên HTX tận dụng mọi kênh thông tin trên Zalo, Facebook, tìm kiếm khách hàng. HTX bán hàng theo nhiều hình thức: online, tại vườn và giao dịch tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, HTX đảm bảo doanh thu, giải quyết việc làm cho thành viên có thu nhập ổn định trong thời điểm dịch Covid-19 hiện nay.
Đối với HTX Nông - công nghiệp và thương mại - du lịch Than Uyên, trước đây, mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Huội Quảng tại xã Ta Gia kinh doanh theo hình thức truyền thống, khách hàng tự tìm đến HTX đặt mua sản phẩm cá thương phẩm. Từ đầu năm đến nay, HTX phải đối mặt với việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm cá trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Từ khó khăn trên, HTX chuyển đổi sang hình thức kinh doanh hiện đại như: Zalo, Facebook và nhóm chợ điện tử. Giờ đây, HTX có hơn 100 khách hàng tại nhóm chợ điện tử tiêu thụ sản phẩm cá hàng ngày trên phạm vi cả nước. HTX chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm gồm: cá trắm, cá lăng sấy thảo dược; xúc xích cá lăng và chả cá các loại.
Ông Lê Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Nông - công nghiệp và thương mại - du lịch Than Uyên cho biết: “Từ đầu năm đến nay, tôi duy trì HTX bằng cách tìm kiếm khách hàng thay cho khách hàng tìm mua sản phẩm cá trước đây. Tháng 5 vừa qua, tôi mở cửa hàng giới thiệu các loại sản phẩm cá lăng, trắm, chép, rôphi, trê tại số nhà 163, ngách 5 Phú Mỹ Nam Từ Liêm (Hà Nội). Với nỗ lực, tôi quản lý HTX tăng lượng khách hàng trong mùa dịch Covid-19 với sản lượng đạt 125 tấn (tăng 2 tấn so với cùng kỳ năm trước). Đây là giải pháp nâng doanh thu, giải quyết việc làm cho thành viên có thu nhập ổn định”.
Đoàn công tác tỉnh thăm mô hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm gạo đặc sản tại HTX Thanh Xuân, xã Mường Cang (huyện Than Uyên).
Đến thăm HTX Thanh Xuân (xã Mường Cang) thời điểm cuối tháng 8 này, ai chúng dễ dàng nhìn thấy thành viên HTX bận rộn với việc chuẩn bị máy móc, nhà xưởng, kho bảo quản sản phẩm thóc, gạo. HTX liên kết chuỗi sản xuất gạo đặc sản với người dân 4 xã: Mường Cang, Hua Nà, Tà Hừa, Mường Than. Mỗi năm, HTX thu mua 2 vụ lúa của bà con với hơn 600 tấn thóc các loại như: séng cù, nếp tan pỏm, tẻ tròn. Thành viên HTX đang hoàn tất các khâu chuẩn bị máy xay xát, nhà kho và hệ thống sấy để thu mua thóc vụ mùa với dự kiến hơn 300 tấn. HTX liên kết với người dân sản xuất sản phẩm nông sản sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Tháng 7 vừa qua, HTX đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao với sản phẩm gạo séng cù; 3 sao gạo tẻ tròn và nếp tan pỏm. Đây là động lực thúc đẩy HTX phát triển. Anh Nguyễn Văn Yên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Thanh Xuân (xã Mường Cang) tâm sự: “Để HTX duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả trong thời điểm dịch Covid-19, tôi thường xuyên nhắc nhở thành viên HTX đeo khẩu trang khi giao dịch với khách hàng. Thông qua Facebook, tôi đổi mới cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng thu mua sản phẩm gạo. Hiện, HTX chưa thu mua thóc vụ mùa 2020 nhưng khách hàng đã đặt mua hết sản phẩm gạo gần 200 tấn. HTX phấn đấu duy trì thu nhập từ 7 - 20 triệu đồng/thành viên”.
Hiện nay, HTX Thanh Xuân (xã Mường Cang) và HTX Thanh niên Hua Nà đã xây dựng mã số, mã vạch để truy xuất nguồn gốc sản phẩm ổi, gạo. Đây là hướng đi phù hợp gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng thị trường đầu ra và định hướng phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm đem lại kinh tế cao. Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp như: Minh Thuận, Phương Thảo, Thanh niên mới chỉ tập trung hoạt động đối với các dịch vụ đầu vào (cung ứng giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) cho sản xuất nông nghiệp. Các dịch vụ quan trọng như: bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm chưa được các HTX nông nghiệp quan tâm. Với đó, các HTX kinh doanh về lĩnh vực xây dựng như: Phương Nhung, Toàn Phương chủ yếu xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn; khai thác vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, sản xuất gạch) và kinh doanh các dịch vụ như: xi măng, sắt, thép.
Nhắc đến việc duy trì hoạt động hiệu quả HTX trong thời điểm dịch Covid-19 hiện nay, đồng chí Lò Văn Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên nhấn mạnh: “Từ đầu năm đến nay, UBND huyện Than Uyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể HTX trên địa bàn huyện vừa nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Từ đó, 100% HTX đổi mới cách thức kinh doanh, thu hút khách hàng, tăng doanh thu, tạo việc làm có thu nhập ổn định cho thành viên. Các HTX trong huyện hoạt động hiệu quả gắn kết với các hộ cá thể thành một tổ chức kinh tế tập thể có sự quản lý của Nhà nước là cần thiết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương”.
Dù ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 nhưng các HTX trên địa bàn huyện Than Uyên luôn nỗ lực vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm xây dựng quê hương Than Uyên giàu đẹp.
Thu Minh
Bình luận