Thứ hai, 06/05/2024, 16:20 [GMT+7]

Kiên quyết đấu tranh với “vàng tặc”

Thứ năm, 23/11/2023 - 19:56'
Thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh là vấn đề được dư luận quan tâm. Trong đó nạn “vàng tặc” khai thác trái phép tại các huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, Tam Đường, Tân Uyên… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong xã hội. Với quyết tâm dẹp nạn “vàng tặc”, cơ quan chức năng và các cấp chính quyền triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng tổ chức đẩy đuổi, xử lý kiên quyết vấn nạn “vàng tặc” trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Với phương châm “Không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 516/KH-UBND, ngày 24/2/2022 về tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức hội nghị họp bàn thực hiện phương án giải tỏa khu vực các điểm khai thác vàng trái phép tại địa bàn huyện là điểm nóng như: Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường, Tân Uyên, Phong Thổ…
Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch liên ngành số 2657/KHLN-QS-CA về thực hiện phương án giải tỏa khu vực các điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường và công an các huyện được xác định là điểm nóng về tình trạng “vàng tặc” thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng huyện tham mưu UBND huyện thành lập các tổ kiểm tra, giải tỏa các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động đấu tranh tố giác các loại tội phạm, đặc biệt là với tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật.

Các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại huyện Mường Tè.

Là lực lượng chủ lực trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với vấn nạn “vàng tặc”, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Thượng tá Phùng Ngọc Trường - Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường (Công an tỉnh) cho biết: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Phòng đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các lực lượng quân sự, biên phòng, công an các huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản. Thành lập các tổ liên ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi khai thác khoáng sản vàng trái phép. Phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.
Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Mường Tè đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Đồng chí Nguyễn Minh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: Huyện quyết liệt chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra hoạt động khoáng sản hằng năm; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường quản lý hộ khẩu, hộ tịch, giám sát chặt chẽ hoạt động của các đối tượng lạ trên địa bàn. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra, đặc biệt là các khu vực tiềm ẩn nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép; kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác giữa các cấp, ngành, cơ quan chức năng.
Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và các cấp chính quyền, vấn nạn “vàng tặc” đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2022 đến nay, các lực lượng phá nổ, giải tỏa 37 hầm lò, phát hiện, xử lý trên 30 lán trại, 20 đầu nổ, cối nghiền... và một số thiết bị máy móc, công cụ của các đối tượng hoạt động khai thác vàng trái phép. Xử lý 11 vụ với 13 trường hợp về hành vi khai thác khoáng sản vàng trái phép. Trong đó, khởi tố 2 vụ, 2 bị can; xử lý vi phạm hành chính 9 vụ, 11 đối tượng, ra quyết định xử phạt 540 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 trường hợp về hành vi hủy hoại rừng với mục đích làm đường đi đến khu vực các điểm khai thác vàng trái phép... Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và bảo vệ tài nguyên quốc gia.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...