Thứ ba, 14/05/2024, 20:30 [GMT+7]

Ổn định nền nếp sau đợt nghỉ tết

Thứ sáu, 19/02/2016 - 09:54'
(BLC) – Kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016 diễn ra dài ngày, tính đến hôm nay (18/2), tỷ lệ trung bình học sinh ở các bậc học đã trở lại trường chiếm trên 83%.

Trường THCS Thèn Sin (Tam Đường) có tổng số 229 học sinh với 22 cán bộ, giáo viên. Đến hết ngày 18/2, trên 80% học sinh đã trở lại trường. Cô giáo Đinh Thị Hà – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tỷ lệ này cao hơn 10% với những năm học trước, cho thấy phụ huynh học sinh đã quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của các con. Tuy nhiên, để có được kết quả đó, trước thời gian nghỉ tết, nhà trường đã yêu cầu mỗi học sinh phải cam kết trước lớp, nhà trường và gia đình nghỉ tết và trở lại lớp đúng thời gian quy định. Đồng thời, không uống rượu bia say xỉn, làm mất trật tự an ninh; không cố tình gây tiếng ồn lớn trong khu vực nhà trường, địa phương; không mua bán, đốt các loại pháo nổ, chất cháy, đồ chơi trẻ em mang tính chất nguy hiểm; không gây gổ, xúi dục đánh nhau; không vi phạm các tai, tệ nạn xã hội như ma tuý, đánh bài bạc. Tích cực tố giác các biểu hiện, hành vi có dấu hiệu vi phạm như: Đánh bài bạc, buôn bán, tàng trữ chất ma tuý, mua bán pháo nổ. Chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông...

Trường THCS Thèn Sin (Tam Đường) tổ chức trò chơi cho học sinh ngày đầu khai xuân.

Sau tết, từ ngày 14/2 (tức là ngày 7/1 tết), các thầy cô giáo của nhà trường cũng đã đến từng gia đình để vận động học sinh ra lớp; tuyên truyền tới các bậc phụ huynh tạo điều kiện cho con em đi học chuyên cần để không ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức của các em. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã tổ chức gặp mặt với nhiều hoạt động vui xuân diễn ra như: văn nghệ, thể thao và tổ chức các trò chơi dân gian của các dân tộc như: kéo co, đẩy gậy, ném còn nhằm thu hút đông đảo các em học sinh tham gia, tạo hứng khởi để các em bước vào kỳ học mới.

Đối với các trường mầm non trên địa bàn thành phố Lai Châu, theo quan sát của chúng tôi, mặc dù sau tết, thời tiết tiếp tục xuất hiện các đợt rét đậm song Phòng Giáo dục – Đào tạo (GD & ĐT) thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trường nỗ lực duy trì sĩ số, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần theo kế hoạch đã đề ra. Đội ngũ giáo viên đã tập trung tại trường từ chiều ngày hôm trước lao động, dọn vệ sinh khuôn viên để đón trẻ. Tại trường Mầm non Hoa Sen, ngay ngày học đầu tiên của năm mới (thứ 2, ngày 15/2, tức ngày mùng 8/1), đã có khoảng 80% trẻ đến lớp và tăng dần sau những ngày học tiếp theo. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt gần 100%, chỉ còn lại một số trẻ là con em của cán bộ công nhân viên chức đưa con về quê ăn tết hoặc đi du xuân ở nhiều nơi nên chưa có mặt để đưa con đến trường.

Được biết, cách thời điểm nghỉ tết gần 1 tháng, Sở GD & ĐT đã có công văn về việc hướng dẫn nghỉ Tết triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính thân và mùa Lễ hội năm 2016 tới tất các phòng GD & ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở. Ban hành hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ Tết đảm bảo an toàn và xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Tết để phụ huynh phối hợp với nhà trường cho con em trở lại lớp. Đồng thời chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch nghỉ Tết, phân công cán bộ trực Tết, đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự công sở; giữ mối liên hệ thường xuyên trong thời gian nghỉ tết giữa các đơn vị trường học với Sở GD & ĐT để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất. Chỉ đạo các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết. Tổ chức thăm hỏi động viên cán bộ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2016.

Theo đánh giá của đại diện lãnh đạo Sở GD & ĐT, các trường đều thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn người và tài sản trước, trong và sau Tết; cơ sở vật chất được an toàn. Cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn giao thông, không mắc các tệ nạn xã hội trong dịp Tết. Các trường học nghỉ tết đúng thời gian quy định và tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đón Tết đảm bảo phấn khởi, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các nhà trường tích cực tham gia vệ sinh khuôn viên trường học, cơ quan trước và sau tết Nguyên đán.

Đặc biệt, để động viên, khích lệ giáo viên và học sinh, công đoàn ngành GD & ĐT tỉnh cũng như các nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thầy cô giáo và các em học sinh thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, Công đoàn ngành GD & ĐT tỉnh đã tặng 3.500 áo khoác cho học sinh các trường; phối hợp với Công đoàn giáo dục Việt Nam hỗ trợ 30 triệu đồng cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ăn Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao tặng 10 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng cho các giáo viên, học sinh khó khăn.

Theo số liệu báo cáo của Sở GD & ĐT, tỷ lệ học sinh đi học sau tết của các trường THPT đạt trên 90%; Phổ thông Dân tộc Nội trú: trên 95%; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: trên 65%. Khối phòng GD & ĐT: Bậc học mầm non: trên 85%; Tiểu học: trên 95%; THCS: trên 80%. Đặc biệt, không có dấu hiệu bất thường xảy ra trong dịp Tết.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...