Chủ nhật, 12/05/2024, 00:27 [GMT+7]

Cái nôi đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn ở cơ sở

Thứ tư, 03/11/2010 - 15:13'
BLC) - Với sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích đạt được, Trường Chính trị tỉnh đang thực sự trở thành cái nôi đào tạo cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn ở cơ sở trong toàn tỉnh - là những hạt nhân qua trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Giờ học môn Đường lối chính sách của Đảng, nhà nước. tại lớp Trung cấp chính trị khóa X .

Cảm nhận chung của nhiều người khi đến Trường Chính trị tỉnh là môi trường làm việc, học tập xanh – sạch - đẹp. Những dãy lớp học, nhà ở cho học viên, khu làm việc của Ban giám hiệu được chỉnh trang, sơn sửa khang trang nằm dưới những tán cây to xòe bóng mát. Tìm hiểu chúng tôi được biết, tháng 3/2010, Trường chuyển sang trụ sở mới (trước kia là nơi làm việc của một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh). Để đảm bảo công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và nội trú của học viên cùng với việc tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, nhà trường tập trung đầu tư mua sắm trang thiết bị như máy chiếu, máy tính. 3 phòng học với gần 200 chỗ ngồi được trang bị máy chiếu, quạt, hệ thống điện, chỗ ở nội trú cho trên 100 học viên đã góp phần cải thiện không gian cũng như điều kiện dạy, học và ăn ở của học viên. 

Năm 2010, nhà trường đã phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực hiện chủ đề cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010 về Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” tới cán bộ, giảng viên và học viên. Xác định chủ đề năm nay phù hợp với thực tế của các địa phương chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cùng với việc tổ chức Hội nghị quán triệt tới cán bộ, giảng viên trong nhà trường về các nội dung của cuộc vận động, nhà trường đầu tư mua sắm thêm tài liệu trang bị cho giảng viên tự nghiên cứu lồng ghép giảng dạy các bộ môn của nhà trường. Sau đó, mỗi cán bộ, giảng viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề với những việc làm cụ thể. Các nội dung của cuộc vận động năm 2010 được nhà trường đưa vào chương trình giảng dạy “gần 40 giờ” tại các lớp trung cấp chính trị, bồi dưỡng chính trị; cử giảng viên có đủ năng lực, kinh nghiệm giảng dạy.

 Ông Nguyễn Đình Chiến – Hiệu phó nhà trường cho biết: “Qua đào tạo, bồi dưỡng, các học viên khi trở về cơ sở đã vận dụng những kiến thức lý luận vào thực tiễn, đặc biệt tham gia chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở và thực hiện rất tốt công tác xây dựng Đảng, tạo thành công cho Đại hội Đảng bộ cơ sở. Với thành tích như vậy, chúng tôi tiếp tục lập kế hoạch, lồng ghép các chương trình xây dựng Đảng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng để mỗi học viên sau khi kết thúc khóa học về địa phương sẽ có nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, vận dụng vào lãnh đạo chỉ đạo địa phương, công tác phát triển Đảng để có đội ngũ đảng viên có đủ năng lực, đạo đức thực thi nhiệm vụ chính trị địa phương”.

Nhằm đảm bảo nội dung đào tạo đạt chất lượng, chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể giao đến từng khoa, phân công, bố trí giảng viên đứng lớp. Nhà trường tập trung quản lý môn học, học viên chặt chẽ, tránh tình trạng bỏ tiết phải học bù hoặc không đủ điều kiện dự thi. Qua đó, đã tạo cho học viên ý thức chấp hành nội quy, quy chế học tập tốt hơn. Nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giảng viên, ngoài việc tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, khâu tuyển giảng viên đầu vào cũng được nhà trường đặc biệt chú trọng. Các tiêu chuẩn về giới tính, trình độ, năng lực, chuyên ngành cũng được chú trọng hơn, nhờ đó mỗi giảng viên khi được tuyển dụng cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn nhà trường đề ra. Ngoài việc cử giảng viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ của các trường TW, tổ chức cho cán bộ giảng viên học tập tại trường, bồi dưỡng chương trình giảng dạy tích cực như: sử dụng tin học, máy chiếu trong quá trình giảng dạy; tổ chức Hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đến nay, nhà trường có 35 giảng viên với 100% trình độ đại học chính quy trở lên giảng dạy các bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xây dựng Đảng, Nhà nước pháp luật, Triết học, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy tại nhà trường. Trong năm, nhà trường đã cử 10 giảng viên tham gia các lớp đào tạo văn bằng 2 và thạc sỹ.

Từ đầu năm đến nay, Trường chính trị tỉnh đã tổ chức  được 10 lớp gồm: lớp trung cấp chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể… Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thị mở 6 lớp bồi dưỡng, quản lý nhà nước cho cán bộ cơ sở với gần 200 học viên. Kết thúc mỗi khóa học, tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao. Đến thời điểm này, nhà trường đã vượt chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo được giao và tăng 4 lớp so với năm 2009.

Hà Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...