Chủ nhật, 12/05/2024, 06:03 [GMT+7]

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Thứ ba, 16/11/2010 - 16:14'
(BLC) - Ở thị trấn Than Uyên, Trường Mầm non số 1 được mọi người biết đến là ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực, chất lượng dạy và học luôn đạt kết quả cao.


Giáo viên Trường Mầm non số 1 thị trấn Than Uyên hướng dẫn trẻ cách chăm sóc hoa, cây cảnh.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các nhiệm vụ của năm học, nhà trường đã tổ chức phổ biến tuyên truyền tới 100% đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nắm được mục đích, ý nghĩa và 5 tiêu chuẩn của phong trào. Từ đó từng bộ phận, từng cán bộ giáo viên xác định rõ trách nhiệm, những việc phải làm theo từng tuần, tháng, quý và cả năm học.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi mầm non; tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể vui tươi, lành mạnh, có chủ đề chủ điểm; rèn luyện những hành vi thói quen văn minh cho trẻ; bước đầu cho trẻ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương, đất nước.

Thông qua học tập, các trò chơi dân gian múa hát, tạo hình, các đồ dùng học tập, đồ chơi trực quan, tranh ảnh sinh động hấp dẫn làm cho trẻ làm quen cách học mà chơi, chơi mà học, tăng cường khả năng tư duy, tự chủ trong mọi hoạt động, giúp trẻ thích học, thích đọc, thích quan sát, nhận xét ngay từ khi còn nhỏ.

Nhà trường khuyến khích cán bộ giáo viên tự học nâng cao trình độ kiến thức tin học và sử dụng máy tính vào quản lý giảng dạy. Đồng thời đẩy mạnh việc khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục, thường xuyên dự giờ, thăm lớp.

Song song với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác nuôi dưỡng trẻ, từ khâu chọn mua thực phẩm, sơ chế, kỹ thuật nấu đều phải đảm bảo vệ sinh, đủ dinh dưỡng, đủ định lượng, thường xuyên thay đổi thực đơn để trẻ ăn ngon, ăn hết khẩu phần.

Bên cạnh đó, nhà trường cùng với Hội phụ huynh học sinh vận động cha mẹ học sinh mua máy lọc nước, mua xốp trải nền cho các phòng học, vừa giữ ấm vừa đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình học tập vận động và vui chơi.

Nhà trường dành một diện tích đất hợp lý để xây dựng bồn hoa, đặt chậu cảnh, trồng cây xanh tạo bóng mát và cảnh quan hài hòa, xanh, sạch, đẹp. Nhà trường thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục. Từ đầu năm học nhà trường chủ động tham mưu và được sự nhất trí của ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền địa phương, thảo luận bàn bạc vận động phụ huynh học sinh xây dựng các loại quỹ với tổng số tiền trên 110 triệu đồng.

Các loại quỹ này được sử dụng cho việc xây dựng, tu sửa lớp học và các hoạt động giáo dục của nhà trường công khai, minh bạch, hợp lý. Qua đó tạo được niềm tin trong cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh.

Với những giải pháp đồng bộ tích cực về giảng dạy, nuôi dưỡng, củng cố tăng cường cơ sở vật chất đã góp phần giúp nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn.

Năm học 2009 – 2010 tỷ lệ trẻ đạt sức khỏe kênh A đạt 98%, tỷ lệ học sinh khá giỏi là 87%, nhà trường có 18 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 13 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. tập thể nhà trường được UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc, 1 cá nhân được vinh dự là điển hình tiên tiến ngành giáo dục toàn quốc giai đoạn 2006 – 2010…

Năm học 2010 – 2011 nhà trường thực hiện công tác huy động trẻ ra lớp đạt 113% kế hoạch với 10 nhóm lớp 286 trẻ. Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt trên 95%, 100% trẻ được tổ chức ăn ngủ tại trường, được khám sức khỏe định kỳ. Qua theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng có trên 94% trẻ phát triển bình thường.

Anh Đinh Xuân Thủy, phụ huynh học sinh nhà trường cho biết: “Con tôi mỗi khi đi học về có nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt, ăn uống, giao tiếp. Đặc biệt cháu rất thích được đến trường”.

Việc thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đã tạo môi trường an toàn, thuận lợi để dạy tốt, học tốt, tạo động lực cho học sinh, gia đình, cộng đồng cùng tham gia xây dựng nhà trường. Quan trọng nhất là cá bé thêm yêu trường, yêu lớp, ngoan ngoãn, lễ phép, đoàn kết thân ái, kỹ năng giao tiếp ngày càng được hoàn thiện, sức khỏe, trí tuệ được nâng lên, mỗi ngày đến trường của các em thực sự là những ngày vui, bổ ích.

Nguyễn Mạnh Cường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...