

Chị Bính (bên trái) chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gà.
Đến thăm chị Bính những ngày đầu tháng 3, chúng tôi ấn tượng với mô hình nuôi gần 600 con gà trống của gia đình chị. Chị Bính chia sẻ, để có thành công như hiện nay, chị phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Lập gia đình năm 1996, vì không có vốn nên vợ chồng chị phải đi làm thuê để có tiền nuôi các con ăn, học. Không cam chịu đói, nghèo, năm 2004, chị bàn với chồng vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 50 triệu đồng đầu tư chăn nuôi lợn. Dù vất vả nhưng vợ chồng chị luôn động viên nhau cùng cố gắng. Sau vài năm, gia đình chị trả được tiền vay ban đầu và tiếp tục vay 150 triệu đồng mở rộng sản xuất. Không chỉ nuôi lợn, năm 2010, chị nuôi gà thương phẩm. Ban đầu chị nuôi khoảng 100 con, sau 4 tháng, bán ra thị trường, lãi gần chục triệu đồng. Lứa thứ 2, chị nuôi tăng lên 300 con, nhưng đến khi gà nặng khoảng 1kg/con thì bị dịch bệnh, chết, lỗ trên chục triệu đồng. Không nản lòng, chị đến các trang trại lớn để học kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho gà; thường xuyên học hỏi kỹ thuật chăn nuôi từ sách báo, tivi và tham gia lớp tập huấn ở địa phương. Chị đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, giảm dần việc nuôi lợn để chuyển sang nuôi gà. Mỗi lứa chị nuôi từ 500 - 600 con và nuôi gối 1 năm 4 - 5 lứa, đảm bảo lúc nào cũng có gà thương phẩm bán ra thị trường. Nhờ thường xuyên theo dõi, chăm sóc, vệ sinh môi trường và tiêm phòng định kỳ nên đàn gà sinh trưởng, phát triển tốt. Mỗi lứa, tùy theo giá thị trường, trừ chi phí chị thu về 30 - 40 triệu đồng.
Chị Bính cho biết: “Chăn nuôi gà không vất vả, hiệu quả kinh tế tương đối cao. Tuy nhiên cũng có cái khó vì không chủ động được nguồn giống, một số bệnh ở gà không có thuốc đặc trị, phải nhờ mua thuốc ở dưới xuôi gửi lên. Mặt khác, thị trường tiêu thụ không lớn nên việc tăng đàn có phần hạn chế”.
Hơn 7 năm đầu tư chăn nuôi gà thương phẩm, với số tiền tích lũy được, gia đình chị xây được ngôi nhà khang trang, rộng rãi, mua xe ôtô phục vụ nhu cầu của bà con trong huyện.
Chị Phan Thị Duyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Than cho biết: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Bính luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của hội phụ nữ và địa phương tổ chức. Chị nhiệt tình hướng dẫn chị em kỹ thuật chăn nuôi; tích cực tham gia vận động phụ nữ, Nhân dân trong bản chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Gia đình chị nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hoá”.
Hy vọng rằng, mô hình chăn nuôi của chị Bính sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.









