

Ngày nghỉ cuối tuần, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) các xã, phường trên địa bàn thành phố thường tổ chức những việc làm ý nghĩa vì cộng đồng. Hành động này thể hiện lý tưởng sống có trách nhiệm với xã hội của tuổi trẻ, để mỗi ngày trôi qua không trở nên vô nghĩa.
Đoàn phường Đông Phong huy động lực lượng ĐVTN từ khối cơ quan đến các tổ dân phố, bản xuống giúp các hộ nghèo lợp lại mái nhà và quét dọn sân vườn. Đoàn phường Tân Phong kêu gọi ĐVTN tham gia dọn vệ sinh, bóc dỡ pa-nô, áp-phích, biển quảng cáo sai quy định, thu, dọn vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đường Trần Phú - “tuyến đường kiểu mẫu” của thành phố. Đoàn phường Quyết Thắng thì phối hợp với các đơn vị trường đứng chân trên địa bàn cùng học sinh, sinh viên, hội viên phụ nữ và dân bản lao động, dọn vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản.
ĐVTN khối cơ quan thành phố giúp Nhân dân xã Nậm Loỏng trồng chè chất lượng cao.
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) vừa qua, lực lượng ĐVTN ở các tổ chức cơ sở Đoàn của thành phố tổ chức dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn nhằm tưởng nhớ, khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đó cũng là cách giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm cho tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Thành đoàn còn kêu gọi ĐVTN ủng hộ, các đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh hỗ trợ để có thêm nhiều món quà tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống...
Em Lò Yến Nhi (Trường Tiểu học số 1) là một trong những tấm gương tiêu biểu của nghị lực vượt khó khăn vươn lên khẳng định mình, trở thành niềm tự hào của thầy cô và bạn bè. Nhi không được sống trong tình thương yêu trọn vẹn như các bạn cùng trang lứa bởi bố mẹ ly hôn. Mỗi buổi lên lớp, em chẳng muốn giao tiếp với ai, song được cô giáo, các bạn gần gũi, an ủi, động viên, dần dần em xóa bỏ sự mặc cảm, tự ti và hòa đồng hơn với tập thể. Em tích cực học tập, rèn luyện, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, trường. Cô Trần Thị Phương - giáo viên chủ nhiệm của Nhi nhận xét: “Với sự nỗ lực của bản thân, Lò Yến Nhi đạt được nhiều giải thưởng, đem vinh quang về cho lớp, trường. Em vinh dự được công nhận là cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố, 1 trong 4 thiếu nhi dân tộc tiêu biểu được tuyên dương nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và nhiều giải thưởng khác. Sắp tới đây, em là 1 trong 5 cá nhân điển hình tiên tiến của thành phố được Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2016”.
Trên đây chỉ là 3 trong 90 tập thể, 200 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp biểu dương, khen thưởng từ năm 2015 đến nay trên mọi mặt đời sống, học tập, công tác, lao động, sản xuất của thành phố Lai Châu. Để có được những “hạt giống đỏ” ấy, Đảng bộ thành phố làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nội dung các chuyên đề theo từng năm gắn với học tập và làm theo lời Bác dặn trong Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu; chỉ đạo nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, họp bản, tổ dân phố hằng tháng. Các chi, Đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung và tổ chức niêm yết tại trụ sở làm việc Quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc thực hiện được cấp uỷ các cấp lấy làm tiêu chí đánh giá, biểu dương khen thưởng hằng năm.
Đối với các đơn vị nhà trường, chủ động tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác ở một số bộ môn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo lồng ghép vào các hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt tập thể. Tổ chức thi kể chuyện, đọc thơ, thi văn nghệ với chủ đề về Bác, đưa nội dung tuyên truyền tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình phát thanh Măng non của trường. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và đưa vào nội dung học tập liên quan đến thực hiện học tập và làm theo gương Bác. Các nội dung nghiên cứu, học tập lồng ghép vào quá trình tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Qua đó, giúp học viên hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm với công việc; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Cán bộ lãnh đạo các cấp tăng cường xuống cơ sở, gần dân, sát dân để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc về thực hiện các chế độ, chính sách trong đền bù, giải phóng mặt bằng và nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng trong Nhân dân.
Việc đầu tiên Đảng bộ các xã, phường học tập và làm theo Bác là phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, công tác quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa được các địa phương chú trọng. Thứ hai, là nâng cao mức sống để làm sao người người ấm no, nhà nhà hưởng cuộc sống sung túc. Để có được điều đó, các xã, phường tích cực vận động, tuyên truyền và tạo mọi điều kiện cho Nhân dân phát triển kinh tế bằng nhiều cách. Từ đó, xuất hiện nhiều hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế như các gia đình: bà Vàng Thị Cam, ông Trần Văn Nhung (xã San Thàng), ông Lù Văn Đoan (phường Quyết Thắng) tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình với tổng thu nhập 200 - 250 triệu đồng/năm. Ông Lê Xuân Sang (phường Đoàn Kết) với mô hình nuôi ong thu nhập 550 triệu đồng/năm. Không những vậy, ông Sang còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện của địa phương...
Đảng bộ thành phố đã đưa tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, đi sâu vào đời sống xã hội.











