Thứ năm, 28/03/2024, 22:53 [GMT+7]

Cảnh giác với tội phạm cướp và cướp giật tài sản

Thứ tư, 19/04/2023 - 14:49'
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Lai Châu xuất hiện tình trạng cướp và cướp giật tài sản, gây mất an ninh trật tự và tài sản của người dân. Vì vậy, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự phòng ngừa bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.

Theo thông tin từ Công an thành phố Lai Châu, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn ghi nhận 4 vụ cướp và cướp giật tài sản. Điển hình như vụ cướp giật tài sản xảy ra tối ngày 10/4 vừa qua, tại Cửa hàng xăng dầu số 2, thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Lai Châu (tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Một phụ nữ đi xe máy đến mua 10.000 đồng xăng, đưa cho nhân viên 100.000 đồng, trong lúc chờ trả lại tiền, đối tượng lợi dụng sơ hở của nhân viên, thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và khẩn trương phối hợp công an các phường, xã tổ chức xác minh, điều tra. Quá trình điều tra truy xét, với tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng 46 giờ sau khi xảy ra vụ án, Công an thành phố đã xác định các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là N.T.P.T (32 tuổi, trú tại tổ dân phố số 1, phường Tân Phong).
Chị Bùi Thị Ngọc Lan (nhân viên Cửa hàng xăng dầu số 2 là nạn nhân của vụ cướp) kể: Nhớ lại tôi vẫn thấy sợ, đối tượng là nữ nhưng quá manh động và liều lĩnh. May tôi phản ứng kịp thời nên đối tượng không cướp được tiền. Khi bị cướp giật, tôi đã hô lên để mọi người ứng cứu, đồng thời chạy đuổi theo đối tượng để tìm manh mối. Sau đó tôi quay về, trình báo sự việc với Công an phường Đông Phong. Qua đây tôi cũng khuyên mọi người cần nêu cao cảnh giác, nhất là những người làm việc vào ban đêm.

Hay như vụ cướp giật tài sản xảy ra vào đầu tháng 2 vừa qua, 2 đối tượng là Hoàng Văn Cương (SN 2003) và Vàng Văn Thương (SN 2000) đều trú tại bản Na Đông (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) đã thực hiện hành vi cướp giật đối với chị Nguyễn Thị Hoài đang ghi xổ số ở vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa (giáp chợ Đông Phong, thuộc Tổ dân phố số 26, phường Đông Phong). Giả vờ tới mua vé số, lợi dụng lúc chị Hoài không để ý, 2 đối tượng đã giật túi xách và bỏ chạy. Bên trong túi có 6 tập vé xổ số, 1 con dấu và số tiền khoảng gần 1,7 triệu đồng. Sau đó cả hai chia số tiền cướp được đi tiêu xài. Nhận thấy hành vi phạm tội của mình đã bị lực lượng công an phát hiện, đối tượng Vàng Văn Thương đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào lời khai của Thương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu tiến hành triệu tập Hoàng Văn Cương. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định.

Lực lượng công an đến hiện trường tìm hiểu sự việc vụ cướp giật tài sản tại Cửa hàng xăng dầu số 2 (thành phố Lai Châu).

Đại uý Thào Minh Quang - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Lai Châu) cho biết: Trong 4 vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa thành phố, phần lớn các vụ đối tượng là người từ địa phương khác, 1 vụ là người ở thành phố Lai Châu. Hành vi thường diễn ra nhanh, bất ngờ và rất khó ngăn chặn. Loại tội phạm này tương đối nguy hiểm, vì có thể gây án liên tục, lợi dụng sự sơ hở của người dân để thực hiện hành vi xấu; để cướp được tài sản các đối tượng bất chấp mọi hành vi, kể cả làm hại đến nạn nhân. Hành vi cướp, cướp giật tài sản không chỉ gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người bị hại mà còn gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Để phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này, Đội Cảnh sát Hình sự đã tham mưu với Ban Chỉ huy Công an thành phố Lai Châu xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của người dân, trong đó tập trung vào phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung và tội phạm cướp, cướp giật tài sản nói riêng. Bên cạnh đó, lực lượng công an thành phố cũng phối hợp với công an xã, phường chủ động nắm chắc tình hình tại các địa bàn, nhất là địa bàn có các đối tượng thường xuyên hoạt động, tuần tra mật phục vào ban đêm để khi đối tượng xuất hiện kịp thời bắt giữ và xử lý theo quy định.
Đại uý Thào Minh Quang khuyến cáo: So với các tỉnh, thành phố khác, thành phố Lai Châu rất yên bình, các vụ cướp, cướp giật tài sản xảy ra ít nên người dân ít nhiều vẫn chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của gia đình. Lợi dụng điều đó nhiều đối tượng nổi lòng tham thực hiện ý đồ xấu. Do đó, chúng tôi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và quản lý chặt chẽ tài sản của mình. Nếu không có việc cần thiết tránh đi lại vào ban đêm, nhất là đi chỗ vắng người, khi đi không mang theo nhiều tiền bạc và các đồ trang sức quý. Nếu không may bị cướp hoặc bị khống chế để cướp tài sản, mọi người phải giữ bình tĩnh, tìm cách giải quyết tránh gây hại cho bản thân. Ngoài ra, người dân cần quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như: vóc dáng, giọng nói, phương tiện đi lại, biển số xe để cung cấp cho lực lượng công an, phục vụ công tác điều tra tội phạm. Đồng thời, khi phát hiện có đối tượng cướp giật tài sản, mọi người dân xung quanh phải hô hoán và báo ngay cho lực lượng Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.
Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động ứng phó với các loại tội phạm nhằm bảo vệ tài sản của bản thân, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...