Thứ ba, 23/04/2024, 16:41 [GMT+7]

"Càng đánh án càng hăng, càng khó càng phải tiến tới"

Thứ sáu, 03/04/2020 - 07:38'
(BLC) - Dù khó khăn, gian lao, vất vả hay hiểm nguy luôn rình rập song Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng (Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an tỉnh) luôn vững vàng trên mọi trận tuyến, nỗ lực giữ bình yên trên các bản làng.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An), từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nguyễn Mỹ Đồng đã mơ ước trở thành chiến sỹ Công an Nhân dân. Bởi vậy, khi được làm công việc mình yêu thích, dù có khó đến mấy cũng không làm anh nản chí, buông xuôi.

Tính đến nay, Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng đã có 12 năm công tác. Từ tháng 5/2017, anh được cấp trên tin tưởng giao giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Với nhiệm vụ được phân công, anh thường xuyên động viên anh em trong đội nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công việc được giao; nâng cao trình độ nghiệp vụ và hiểu biết pháp luật để vận dụng sáng tạo trong công tác trực tiếp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm về ma tuý. Riêng bản thân anh đã trực tiếp tham gia đấu tranh bóc gỡ nhiều chuyên án lớn, cùng đơn vị tập trung đấu tranh triệt phá các tụ điểm, đường dây ma tuý hoạt động liên tỉnh và liên địa bàn; luôn khôn khéo, áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hồi tưởng lại những chuyên án đã phá, Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng nhớ nhất là Chuyên án 419V bởi chuyên án này khiến anh cùng đồng đội tốn nhiều công sức thời gian để nghiên cứu, phá án. Qua công tác nắm tình hình, anh cùng đồng đội xác định đối tượng Sồng A Vảng (SN 1983, trú tại bản Coong Khẩu, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) sang làm cai nhóm bốc vác tại khu vực bản Cửa Cải (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) đã được một thời gian nên Vảng rất thông thuộc địa bàn. Được biết, đối tượng có một lượng lớn hêrôin đang tìm đầu mối để tiêu thụ, hướng đến là chuyển hàng qua biên giới Trung Quốc. Quá trình phá án cho thấy đối tượng rất khôn ngoan và ranh mãnh, tính toán cụ thể, chi tiết đường đi nước bước hòng qua mắt lực lượng chức năng. Lúc đầu chúng định giao hàng tại bản Hùng Pèng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) nhưng đến phút cuối cùng, chúng lại thay đổi chuyển hướng về bản Cửa Cải. Đây là khu vực giáp ranh biên giới, phòng khi bị phát hiện, chúng chạy qua biên giới và tẩu tán tang vật, gây khó khăn cho lực lượng công an.

Tuy nhiên, không gì có thể qua mắt được người đội trưởng dày dặn kinh nghiệm đánh án. Anh bố trí cho anh em trong đội hóa trang, áp sát điểm giao dịch - nơi suối đá nhấp nhô và mênh mông rừng chuối. Chờ khi các đối tượng thực hiện giao dịch, anh em trong đội ập vào bắt khiến đối tượng không kịp trở tay, chống trả. Chuyên án kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 28/2/2019 với tang vật thu giữ là 6 bánh hêrôin (tổng trọng lượng 2.040g) cùng một số tài liệu khác liên quan khác khiến anh em trong đội thở phào nhẹ nhõm sau bao ngày mật phục ăn rừng, ngủ lán. “Trong quá trình đánh án, yếu tố bất ngờ quyết định chuyên án có thành công hay không. Ngoài ra phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về lực lượng. Một chuyên án không được gọi là thành công nếu để xảy ra thương vong” - Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng chia sẻ.

Trong các loại tội phạm, đấu tranh với tội phạm ma túy được đánh giá là cuộc chiến nan gian và nguy hiểm nhất bởi ma túy là món hàng siêu lợi nhuận, khi đối tượng đã dấn thân thì xác định “một mất, một còn”. Chúng luôn tỉnh táo đề phòng, biến hóa khôn lường trong di chuyển và đặc biệt là chống trả quyết liệt với những hung khí nguy hiểm. Ấy thế nhưng với Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng, anh chưa bao giờ biết run sợ, chùn bước bởi như anh nói: “Càng đánh án càng hăng, càng khó càng phải tiến tới”. Anh luôn cảm thấy tự hào và tự nhủ trọng trách của mình khi được khoác lên mình bộ quân phục của người chiến sỹ công an Nhân dân. Đó là trách nhiệm mà Đảng, Nhân dân tin tưởng giao phó trong việc làm sạch địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trên mỗi bản làng, khu dân cư.

Riêng trong năm 2019, Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng cùng anh em trong đội phá thành công 6 chuyên án, trong đó chuyên án gần đây nhất (Chuyên án 119C) vào hồi 17 giờ 45 phút ngày 27/11/2019. Tại khu vực Km23 + 500, quốc lộ 12, thuộc địa phận thôn Nậm Pậy, thị trấn huyện Phong Thổ, anh cùng lực lượng trinh sát của đơn vị phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Lầu A Chờ (SN 1992, trú tại bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 bánh hêrôin có tổng khối lượng 2.380g, 1 xe máy và một số tài liệu liên quan đến chuyên án.

Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng trao đổi nghiệp vụ với anh em trong đội.

Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng (bên trái ảnh) trao đổi nghiệp vụ với anh em trong đội.

Sau khi phá thành công các chuyên án, anh cùng đồng đội lại tiếp tục tìm kiếm nguồn tin, manh mối để điều tra, phá án. Nhưng anh nói: Nhiều chuyên án dù đã đạt được kết quả như ý muốn song vẫn để lại trong tôi những day dứt không nguôi vì độ tuổi vi phạm do tác động từ ma túy ngày càng trẻ hóa. Có những thanh niên tuổi đời còn quá trẻ, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên vô tình trở thành “vũ khí” cho những tên cộm cán về ma túy lợi dụng. Đương nhiên, họ gây ra tội lỗi và phải vào vòng lao lý theo quy định của pháp luật nhưng trong số đó có thể có người chưa thể hiểu rõ lý do vì sao mình phạm tội.

Ai đã từng sát cánh kề vai cùng Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng trong công việc có lẽ luôn cảm nhận được ở anh tình yêu nghề, dẫu có khó khăn đến đâu cũng không hoang mang, dao động. Anh cũng là người luôn chủ động học hỏi để không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực công tác, ý chí và bản lĩnh khi đối mặt với hiểm nguy của tội phạm ma túy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ, 3 năm liền (2017 - 2019), Thiếu tá Nguyễn Mỹ Đồng đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen khác. Riêng trong năm 2017 anh được nhận 4 bằng khen vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua của tỉnh cũng như trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hiện anh đang được các cấp đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân” năm 2019.

Trang - Thủy

Bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...