Thứ tư, 24/04/2024, 22:29 [GMT+7]

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Thứ năm, 03/09/2020 - 09:10'
Cần cù, ham học hỏi, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1969), hội viên Chi hội Cựu chiến binh (CCB) bản Tiên Bình (thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường) lựa chọn mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp, vươn lên làm giàu. Anh được tặng nhiều bằng, giấy khen về sản xuất, kinh doanh giỏi của Trung ương và địa phương.

Sinh ra trên quê hương Tiên Bình, tròn 20 tuổi, anh Thành tình nguyện lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Đồn Biên phòng Ma Li Pho (huyện Phong Thổ). Năm 1992, hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương lập nghiệp, anh thiếu vốn, kiến thức, cuộc sống gia đình khó khăn. Khởi điểm năm 1995, anh mạnh dạn làm đơn xin UBND thị trấn được cải tạo, trồng 7ha cây keo trên diện tích đất đồi cằn, hoang hóa; đầu tư công sức phát dọn cỏ, trồng, chăm sóc rừng keo xanh tốt. Dưới tán rừng, trồng xen thêm 4ha sa nhân; tích cực học hỏi kinh nghiệm chăm sóc keo, sa nhân trên tivi, sách báo; mỗi năm bón phân cho sa nhân 2 lần; tỉa lá, cành cho cây keo. Giờ đây, anh chặt tỉa cây keo bán và thu nhập từ tiền bán quả, giống cây sa nhân. Từ năm 2003 đến nay, anh nhận làm đại lý chính thức cho Công ty Bảo Việt Nhân thọ Lai Châu tại bản Tiên Bình (thị trấn Tam Đường). Năng nổ, nhiệt tình, tìm kiếm khách hàng, tư vấn, khai thác các loại hình bảo hiểm, hiện, anh đang “chăm sóc” gần 6 nghìn khách hàng tham gia bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm sức khỏe; mỗi tháng thu nhập 7 triệu đồng từ việc làm đại lý chính thức cho Công ty Bảo Việt Nhân thọ Lai Châu. Sau nhiều năm tích cóp, anh có vốn đầu tư mở 2 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp để phục vụ kịp thời và đáp ứng nhu cầu của Nhân dân; đầu tư 2 xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp về tận nhà khách hàng, cung ứng vật tư nông nghiệp cho một lượng lớn khách hàng trong huyện. Nhạy bén trong kinh doanh, trồng trọt, mỗi năm, anh thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành (bên phải) kiểm tra cây sa nhân giống để bán cho khách hàng.

Trong ngôi nhà xây khang trang, đầy đủ tiện nghị, anh Thành tâm sự: “Sau nhiều năm, tôi tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Qua đó, tôi dồn sức phát triển kinh tế vườn rừng kết hợp với kinh doanh. Tôi “lấy ngắn, nuôi dài” lãi năm trước, đầu tư mở rộng kinh doanh, trồng trọt cho năm sau. Hiện, tôi đang chuyển đổi một số diện tích rừng sang trồng cây ăn quả và trồng thêm sa nhân dưới tán rừng, góp phần thúc đẩy kinh tế gia đình bền vững”. Hiện tại, anh tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức lương từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.
Anh Trần Đình Hồng - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tam Đường cho biết: “Anh Thành dám nghĩ, dám làm. Mọi khó khăn anh không quản ngại, dần tháo gỡ nhằm mở rộng mô hình kinh tế tổng hợp đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, anh còn đi đầu trong việc đưa giống ngô lai, lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Mỗi năm thu hoạch hơn 7 tấn ngô, thóc”.
Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, anh Thành tích cực tham gia các hoạt động Chi hội CCB bản Tiên Bình; thường xuyên chia sẻ, động viên gia đình CCB ốm đau, hoạn nạn; giúp đỡ hàng chục hội viên CCB kinh nghiệm gieo cấy lúa thuần chất lượng cao; hỗ trợ vốn, giống cho 2 hộ nghèo của bản khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Với những việc làm thiết thực, CCB Nguyễn Văn Thành xứng danh bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương để hội viên CCB thị trấn nói riêng, huyện Tam Đường nói chung học tập, noi theo.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...