Thứ sáu, 26/04/2024, 18:57 [GMT+7]

Cựu chiến binh làm theo Bác

Thứ sáu, 25/09/2020 - 17:42'
Với cách làm cụ thể, thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Đường lan tỏa việc học và làm theo Bác. Mỗi hội viên khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển kinh tế, trở thành tấm gương điển hình cho con, cháu noi theo.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, hội viên Hội CCB huyện Tam Đường phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Các cấp Hội CCB trong huyện triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Mỗi hội viên CCB tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, cuộc vận động ở địa phương, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Tam Đường ngày càng giàu đẹp, văn minh. Giai đoạn 2014-2019, UBND huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Một số tập thể Hội CCB tiêu biểu như: thị trấn, Bản Bo, Bản Hon, Khun Há, Thèn Sin; Chi hội CCB bản Km2 (xã Bình Lư) và bản Nà Đa (thị trấn Tam Đường).

Vườn cây ăn quả của Cựu chiến binh Thùng Văn Có - Chi hội CCB bản Na Đông (xã Thèn Sin).

Trò chuyện với chúng tôi, anh Lò Văn Họa - Chủ tịch Hội CCB xã Thèn Sin cho biết: “Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên Hội CCB xã Thèn Sin đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào. Đổi mới, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào giáo dục con, cháu giữ vững an ninh trật tự địa phương”.

Ông Thùng Văn Có - Hội viên Chi hội CCB bản Na Đông (xã Thèn Sin) học Bác từ những việc làm cụ thể. Ông đi đầu trong việc đưa giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tiễn mô hình phát triển kinh tế ở địa phương; tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm tăng gia, chăn nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển trang trại vườn, ao, chuồng rộng hơn 2ha, duy trì đàn ngựa 11 con. Năm qua, ông bán 10 con ngựa thịt thu gần 200 triệu đồng. 1,5ha cây ăn quả đang cho thu hoạch gồm: 40 cây mít Thái Lan, 100 cây mắc-ca, 100 cây soài lai và 3.000m2 chanh leo. Ông tận dụng nguồn nước sạch, đào 2 ao rộng 4.000m2 nuôi thả cá thịt với thu nhập 100 triệu đồng. Ông Có chia sẻ: “Tôi gương mẫu chấp hành tốt quy ước, hương ước của bản; thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; đoàn kết xây dựng bản xanh, sạch, đẹp. Giáo dục con, cháu chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; giữ vững an ninh nông thôn. Hàng năm, tôi giúp đỡ 1 hộ nghèo vốn, giống, kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Năm qua, tôi được huyện tặng danh hiệu điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác”.

Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1988, anh Nguyễn Văn Thành (Hội viên Chi hội CCB bản Tiên Bình, thị trấn Tam Đường) tình nguyện lên đường nhập ngũ, đóng quân tại Đồn Biên phòng Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ). Năm 1992, anh xuất ngũ trở về địa phương cùng gia đình tham gia phát triển kinh tế. Với ý chí và nghị lực của “Bộ đội Cụ Hồ”, anh Thành mạnh dạn cải tạo đất đồi cằn, hoang hóa trồng 7ha cây keo; 4ha sa nhân; làm đại lý chính thức cho Công ty Bảo Việt Nhân thọ Lai Châu tại bản Tiên Bình; mở 2 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp để phục vụ nhu cầu của Nhân dân. Cần cù, ham học hỏi trong kinh doanh, trồng trọt, mỗi năm, anh thu nhập hơn 300 triệu đồng. Anh Thành tâm sự: “Trong cuộc sống đời thường, tôi khắc ghi lời Bác dạy, gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi vận động con, cháu trong gia đình tích cực lao động sản xuất, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội. Đối với địa phương, tôi tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giữ vững an ninh trật tự”.

Bằng những hành động thiết thực, hội viên Hội CCB huyện Tam Đường xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” bất khuất, kiên trung. Mỗi hội viên CCB không chỉ góp sức bảo vệ Tổ quốc mà còn gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các anh xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Hội viên CCB học Bác từ những việc làm cụ thể “nói đi đôi với làm”. Các chế độ, chính sách, quyền lợi của hội viên được Hội CCB huyện quan tâm chăm lo, giải quyết kịp thời. Hội CCB huyện triển khai, thực hiện tốt việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Đồng thời, giúp đỡ bản khó khăn phát triển kinh tế bền vững; thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương. 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...