Thứ sáu, 19/04/2024, 07:22 [GMT+7]

Chị Phương sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ tư, 13/10/2021 - 16:41'
Những năm qua, phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” trên địa bàn xã Mường Cang, huyện Than Uyên thực sự đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp với các mô hình kinh tế thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Trong đó, có chị Nùng Thị Phương (ở bản Cang Mường) là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã năm 2020.

Chúng tôi có dịp cùng cán bộ xã tới mô hình chăn nuôi tổng hợp với gần 20 con trâu, ngựa, bò của gia đình chị Phương. Chia sẻ với chúng tôi, chị Phương nói: “Nhà tôi quyết định đầu tư nuôi gia súc gồm: trâu, ngựa, bò đến nay được hơn 10 năm. Trước đây, gia đình tôi nuôi diện tích hẹp và không có nhiều vốn nên chỉ chăn nuôi theo hình thức mua, bán nhanh chứ không nuôi lâu. Cùng với đó, do chưa có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi và chưa có nhiều mối quan hệ nên việc tìm đầu ra khó khăn. Sau nhiều năm buôn bán, tôi quen biết nhiều thương lái trong và ngoài tỉnh nên việc mua, bán trâu cũng thuận lợi. Đến năm 2020 tôi cùng chồng mạnh dạn dùng số tiền tích cóp được cùng với vay ngân hàng đầu tư mua đất, xây dựng khu vực chuồng trại riêng biệt để chăn nuôi trâu, bò, ngựa vỗ béo với quy mô lớn và đảm bảo vệ sinh, tránh ô nhiễm môi trường”.

Chị Nùng Thị Phương chăm sóc đàn ngựa.

“Mục sở thị” khu vực chuồng trại của gia đình chị Phương chúng tôi thấy 3 chuồng nuôi được bố trí hợp lý với hệ thống dẫn thải sạch sẽ, từng chuồng nuôi được ngăn cách và có kho dự trữ rơm rạ. Chị Phương cho biết: “Gia đình tôi chủ động xây dựng kho trữ rơm rạ, cứ mỗi vụ mùa kết thúc tôi đi gom và thu mua của bà con trong bản để tích trữ làm thức ăn cho gia súc. Tôi cũng dành khoảng 5.000m2 đất vườn của gia đình để trồng cỏ voi, qua đó, đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc. Tôi lựa chọn hình thức nuôi nhốt nhằm bảo vệ, theo dõi và chăm sóc tốt nhất cho trâu, bò, ngựa”.

Cũng theo chị Phương, để trâu, bò, ngựa phát triển, bán được giá, đem lại thu nhập cao chị cùng chồng phân chia công việc. Chị đảm nhận việc chăm sóc, chủ động tìm tòi, học hỏi các kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi bổ ích từ sách, báo, internet rồi áp dụng vào mô hình chăn nuôi gia súc của gia đình. Chú trọng tiêm phòng vắc-xin định kỳ theo quy định, giữ gìn vệ sinh chuồng trại và giữ ấm cho gia súc khi mùa đông đến. Chồng chị tích cực tìm mối, thu mua trâu, bò, ngựa từ các xã trên địa bàn huyện, các tỉnh lân cận về nuôi vỗ béo. Kết hợp tìm mối tiêu thụ bằng cách tìm đến các cơ sở giết mổ trên địa bàn huyện, thành phố Lai Châu và tỉnh Lào Cai và đăng bán trên mạng xã hội Facebook, Zalo.

“Sau nhiều năm vất vả, đến nay trâu, bò, ngựa của gia đình tôi nuôi được thương lái từ thành phố Lai Châu và tỉnh Lào Cai, Sơn La ưa chuộng, sang thu mua. Để thuận lợi cho việc buôn bán trâu, bò, ngựa tôi và chồng đầu tư mua một chiếc ô tô tải. Khi khách có nhu cầu, tôi vận chuyển bán tận nơi. Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, hạn chế đi lại, sức mua giảm một nửa so với mọi năm nhưng gia đình tôi vẫn cố gắng đảm bảo việc chăn nuôi và buôn bán, chấp hành các quy định về phòng dịch Covid-19” - chị Phương chia sẻ.

Hiện, gia đình chị Phương nuôi 4 con bò, 11 con trâu, 3 con ngựa. Từ đầu năm tới nay, gia đình chị xuất bán khoảng 50 con trâu, bò, ngựa, thu về khoảng 250 triệu đồng.

Chị Lò Thị Hương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Cang nhận xét: “Chị Phương là tấm gương điển hình và là hội viên phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế trên địa bàn. Chị Phương có phẩm chất đạo đức tốt, gần gũi, hòa đồng với bà con nơi cư trú, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của tổ chức hội, địa phương; nhiệt tình tham gia công tác hội và phong trào nông dân. Ngoài ra, chị còn hướng dẫn các hộ gia đình trong bản, hội viên Hội Nông dân xã về kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăn nuôi; vận động các hộ tích cực lao động sản xuất tạo việc làm, tăng thu nhập”.

Với những đóng góp của chị Phương, năm 2020 chị được xã công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, tới đây đề nghị cấp trên xét danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, tỉnh”.

Minh Khôi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...