Thứ bảy, 27/04/2024, 12:12 [GMT+7]

Chị Thủy vượt khó làm giàu

Thứ năm, 14/01/2021 - 19:30'
Từ vùng đất cằn cỗi, khó canh tác, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1988 ở bản Tân Bình, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) cải tạo và xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng (VAC) đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, gia đình chị thu lãi trên 200 triệu đồng từ chăn nuôi, trồng trọt.

Chị Thủy chăm sóc vườn rau.

Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình chị Thủy. Trước ngôi nhà xây khang trang được thiết kế đẹp mắt, chị xây dựng ao cá có gắn đài phun nước trắng xóa, tạo cảm giác êm ái, thanh bình. Sau nhà, chị đầu tư hệ thống chuồng nuôi nhốt lợn thịt và vườn rau xanh tốt. Nhìn cơ ngơi khang trang cạnh mô hình VAC tiềm năng, chúng tôi hiểu chị đã dày công lao động để đầu tư xây dựng.

Năm 2008, chị xây dựng gia đình được bố mẹ chồng cho mảnh vườn. Bắt đầu cuộc sống tự lập với hai bàn tay trắng. Tưởng cuộc sống gia đình chị êm đềm trôi nhưng chồng chị không may bị tai nạn giao thông, mất sức lao động. Bấy giờ, chị phải lo toan mọi việc trong gia đình và chăm sóc sức khỏe cho chồng. Không gục ngã trước khó khăn, chị tần tảo trồng rau, chăm sóc đàn lợn 10 con. Nhận thấy nuôi lợn siêu nạc hiệu quả kinh tế cao, năm 2015, chị mở rộng quy mô chuồng trại nuôi 100 con/lứa, với 15 con lợn nái, gây đàn lợn thịt hướng nạc. Mỗi năm, chị bán ra thị trường từ 8 - 10 tấn lợn thương phẩm. Năm 2018, do dịch tả lợn Châu Phi bùng phát khiến gia đình chị phải tiêu hủy 3,5 tấn lợn. Khi dịch bệnh được kiểm soát, chị phun thuốc khử trùng tiêu độc và bắt đầu tái đàn. Hiện nay, gia đình chị nuôi 2 con lợn nái và 10 con lợn thịt.

Tận dụng nguồn phân chuồng, chị là một trong những người đầu tiên của bản Tân Bình chuyên canh 4.000m2 rau màu các loại. Vụ xuân này, chị trồng bắp cải, su hào, rau cải và hành, mùi. Hàng ngày, chị thu hoạch rau bán đổ cho tư thương đem về chợ huyện Tân Uyên, thành phố Lai Châu bán lẻ. Sau khi thu hoạch, chị luân phiên gối vụ, mùa nào rau nấy, không cho đất nghỉ. Năm 2019, chị về Hà Nội, Thái Bình mua 5.000 con ếch muôi thử nghiệm. Sau hơn 1 tháng chăm sóc, đàn ếch của gia đình chị bị bệnh chết trên 50%. Chị lại tìm tòi, học hỏi về bệnh của ếch. Sau khi tìm được bệnh chị mua vôi bột trộn với muối và nước đổ lên người ếch để chữa bệnh nghẹo đầu và bổ sung thêm B1 tăng sức đề kháng cho ếch. Năm qua, chị xuất bán ra thị trường 6,5 tạ với giá 55 nghìn đồng/kg. Đàn ếch gia đình chị sinh sản tốt. Giờ đây, chị tự nhân giống ếch tại nhà và cung cấp ếch thương phẩm ra thị trường. Chị Thủy tâm sự: “Hiện nay, tôi có 2 ao rộng 1.200m2 nuôi các loại cá thịt. Tôi học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cá trắm, chép từ bà con trong huyện. Đối với nguồn nước nuôi cá, tôi tận dụng nước suối sạch, lắp đặt hệ thống ống dẫn ra, vào ao. Từ đó, tôi thành công với nghề nuôi cá. Mỗi năm, tôi bán ra thị trường hàng chục tấn cá. Hiện, mô hình VAC của gia đình tôi thu lãi trên 200 triệu đồng/năm”.

Không dừng lại, chị còn nuôi 400 con gà, vịt thịt bán ra thị trường với giá 110 -120 nghìn đồng/kg. Chị còn nuôi 50 con gà mái đẻ bán trứng. Trong chăn nuôi gia cầm, chị luôn quan tâm đến việc vệ sinh chuồng trại, rắc vôi khử trùng tiêu độc và phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Đình Huệ - Bí thư Chi bộ bản Tân Bình cho biết: “Chị Thủy là nông dân cần cù, dám nghĩ, dám làm. Chị tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm đưa giống cây, con mới vào phát triển mô hình kinh tế VAC cho hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, chị luôn đi đầu trong mọi hoạt động của bản, như tham gia đổ bêtông, vệ sinh đường nội bản và khơi mương dẫn nước tưới cho đồng ruộng”.

Vượt khó vươn lên, thời gian qua, gia đình chị nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh, huyện, xã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi. Đây là phần thưởng cao quý để chị tiếp tục phấn đấu nâng cao thu nhập hơn nữa từ mô hình VAC, góp phần xây dựng quê hương Bình Lư ngày càng giàu, đẹp.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...