Thứ sáu, 29/03/2024, 12:10 [GMT+7]

Hội viên nông dân Trịnh Công Lý làm kinh tế giỏi

Thứ năm, 22/07/2021 - 11:58'
(BLC) - Triển khai sâu, rộng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trên địa bàn thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên đã xuất hiện nhiều gương hội viên nông dân năng động, sáng tạo với mô hình kinh tế hiệu quả. Và, hội viên Trịnh Công Lý (SN 1968) - Chi hội nông dân tổ dân phố 1 là một điển hình.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông ở thị trấn Tân Uyên, đến khi lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng anh Lý vẫn phụ thuộc vào chăn nuôi, trồng trọt. Tuy nhiên, làm ăn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thiếu vốn đầu tư thâm canh, đưa giống mới vào sản xuất nên khi các con lớn hơn, chi phí việc học tập cũng tăng theo, có thời điểm thu không đủ chi.

Là trụ cột gia đình, anh Lý trăn trở tìm hướng chuyển đổi để có cuộc sống tốt hơn. Qua các lớp tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất do Hội Nông dân huyện, tỉnh tổ chức; chịu khó tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm với hội viên trên địa bàn, anh nhận định: phải đổi mới phương thức làm ăn, thay vì độc canh cây lúa cần thâm canh tăng vụ cây trồng cho giá trị kinh tế và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương.

Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố 1 thăm mô hình kinh tế của hội viên Trịnh Công Lý (bên trái).

Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố 1 thăm mô hình kinh tế của hội viên Trịnh Công Lý (bên trái).

Năm 2011, gia đình anh Lý quyết định khai hoang gần 2ha đất đồi trồng chè. Sau khi cây chè cho thu hoạch, có tiền tích trữ, anh Lý vay thêm vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh huyện thông qua tín chấp với Hội Nông dân thị trấn đầu tư nuôi lợn, dúi bán con giống và thương phẩm. Đây đều là vật nuôi có đầu ra khá thuận lợi ở thời điểm đó. Trong đó, nuôi lợn tận dụng được nguồn phụ phẩm từ cấy lúa và trồng ngô của gia đình hằng năm. Riêng dúi, ít hộ nuôi trong khi nhu cầu thị trường lớn nhờ chất lượng thịt ngon, giá trị dinh dưỡng cao, giàu đạm, canxi.

Anh Lý chia sẻ: “Dúi rất dễ nuôi, chi phí đầu tư thấp và ít rủi ro. Tuy nhiên, để mô hình thành công cần nắm vững kỹ thuật nuôi cũng như hiểu rõ quá trình sinh trưởng của con vật này”.

Khởi điểm, anh nuôi 5 con lợn và 5 đôi dúi làm giống. Chuồng trại được xây dựng quy mô, khoa học; chú trọng khâu chăm sóc, phòng bệnh. Nhờ đó, đàn vật nuôi phát triển, cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, mỗi năm gia đình anh Lý nuôi 2 lứa lợn (trên 20 con/lứa); xuất hàng trăm con dúi giống và thương phẩm. Tận dụng đất vườn rộng, thuận nguồn nước, anh đào thêm ao cá, trồng cây ăn quả, mía (bán thương phẩm và làm thức ăn cho dúi), mắc ca…

Phát triển mô hình kinh tế phù hợp, mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh Lý thu nhập từ 250-300 triệu đồng. Chia sẻ thêm về kinh nghiệm sản xuất, anh Lý cho biết: “Trước hết phải xác định trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp với điều kiện địa phương. Nguồn thu từ nông nghiệp phụ thuộc vào mùa vụ nên cần lấy ngắn nuôi dài; đa dạng các loại hình sản xuất. Yếu tố quan trọng nữa là cập nhật tin tức về giá cả thị trường, kỹ thuật chăn nuôi mới để rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế để không rơi vào cảnh được mùa lại mất giá”.

Nhận xét về hội viên Trịnh Công Lý, anh Nguyễn Văn Cư - Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ dân phố 1 (thị trấn Tân Uyên) khẳng định: “Không chỉ vươn lên bằng chính niềm đam mê với nghề nông, sự mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, anh Lý còn tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức Hội Nông dân, chính quyền địa phương phát động. Đồng thời, nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ kinh nghiệm sản xuất cho hội nông nông dân trong chi hội khi có nhu cầu”.

Chuyển hướng phát triển kinh tế hiệu quả, làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương, gia đình hội viên Trịnh Công Lý vinh dự nhiều năm liền đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng thị trấn Tân Uyên ngày càng phát triển.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...