Thứ bảy, 27/04/2024, 20:03 [GMT+7]

Người “thổi hồn” vào những loài hoa

Thứ năm, 29/02/2024 - 07:24'
(BLC) - Nhờ bàn tay khéo léo cùng khối óc sáng tạo nghệ thuật tài hoa, tâm huyết đã giúp anh Lù A Páo - Chủ nhà vườn Quang Thanh (bản Rừng Ổi Khèo Thầu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) sở hữu nhà vườn với hơn 1.000 loại hoa, cây cảnh các loại. Nhờ trồng hoa, cây cảnh đã giúp anh có nguồn thu nhập cao từ 800 - 1 tỷ đồng/năm.

Vượt qua chặng đường gần 20km từ thành phố Lai Châu, chúng tôi đến với nhà vườn Quang Thanh của ông chủ Lù A Páo ở bản Rừng Ổi Khèo Thầu. Đối với những người yêu hoa, cây cảnh ở tỉnh Lai Châu khi nhắc tới "Páo cây cảnh" là nhắc tới một tay yêu cây, yêu vườn đến si mê. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi bước vào vườn cây của anh Páo là hàng chục loại hoa, cây cảnh như: đào, nhất chi mai, mận, đỗ quyên, hoa giấy… đều được tạo hình, cắt tỉa theo nhiều thế “độc, lạ” khác nhau.

Trong câu chuyện với anh Páo, chúng tôi được biết, anh là người dân tộc Dao (sinh năm 1984, ở bản Chù Lìn, xã Hồ Thầu). Sau đó, anh chuyển về sinh sống tại bản Rừng Ổi Khèo Thầu. Trước khi bén duyên với trồng hoa, cây cảnh anh Páo đã có 11 năm gắn bó với Trường THCS Hồ Thầu. Khi được hỏi tại sao lại có bước ngoặt lớn để đến với trồng hoa, anh Páo chỉ cười và nói “đơn giản chỉ vì đam mê thôi”.

1

Anh Lù A Páo - chủ nhà vườn Quang Thanh (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) đam mê hoa, cây cảnh.

Năm 2011, anh Páo bắt đầu khởi nghiệp, anh đầu tư 600 gốc đào rừng, nhận thấy người tiêu dùng có những nhu cầu và sở thích khác nhau đến năm 2016, anh tiếp tục mở rộng quy mô thêm 150 gốc đào phai. Theo anh Páo, kĩ thuật trồng và chăm sóc hoa đào tương đối đơn giản, để ra hoa vào đúng dịp tết khoảng trung tuần tháng 11 âm lịch cần tuốt bỏ toàn bộ lá để cây tập trung dinh dưỡng vào nụ, đảm bảo nụ ra nhiều, đều, mập, hoa to, cánh dày, màu đẹp. Để những cây đào có giá trị, anh chú trọng tới việc tạo tán, tạo nhiều thế “độc, lạ” khác nhau.

Không chỉ tập trung vào trồng những cây đào nhỏ dành cho những người có thu nhập trung bình, những năm trở lại đây, anh quyết định đầu tư mạnh tay vào những cây đào “nhiều năm tuổi” để vươn tới những khách hàng thương gia. Thị trường tiêu thụ của anh không chỉ tại tỉnh Lai Châu mà đã vươn xa đi tới các chợ hoa tết ở thành phố Hà Nội, Việt Trì… với những cây đào “khủng” có giá hàng trăm triệu đồng. Không chỉ bán đào, những năm gần đây, nhà vườn Quang Thanh còn có dịch vụ cho thuê đào chơi tết, thường từ rằm tháng chạp tới hết tết.

Để có thêm thu nhập, anh Páo đầu tư trồng các loại hoa đắt tiền như: đỗ quyên, nhất chi mai, mận… Hoa đỗ quyên là một trong những loài hoa đẹp, đặc sắc của núi rừng Tây Bắc; đỗ quyên có ít lá, bông hoa to và kết thành chùm rất sai hoa, nở rực rỡ, có hương thơm đặc biệt, nhiều màu sắc: đỏ, vàng, cam, hồng, trắng, tím… Đặc biệt đỗ quyên ta thường nở đúng dịp tết Nguyên Đán, độ bền kéo dài từ 2 - 3 tháng nên càng được khách hàng yêu thích. Vì vậy, vài năm trở lại đây anh mạnh dạn mua giống đỗ quyên về trồng tại xã Hồ Thầu.

Sau một thời gian trồng, anh Páo nhận thấy đỗ quyên phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương nên sinh trưởng, phát triển tốt, cho nhiều hoa, hoa nở rất bền. Hoa đỗ quyên còn có tên gọi khác là nữ hoàng quyên, hoàng hậu của các loài hoa, chỉ có giới quý tộc, phú thương mới thưởng ngoạn được loại hoa quý này vì giá thành tương đối cao. Đỗ quyên được rất nhiều người “sành hoa” trên mọi miền Tổ quốc săn đón vì vẻ đẹp bình dị nhưng đầy kiêu sa. Theo quan niệm của những người yêu hoa, hoa đỗ quyên tượng trưng cho sự trường thọ, gia chủ trưng bày cây đỗ quyên trong nhà với hi vọng sống bách niên giai lão, mang lại những điều may mắn, no ấm và sum vầy.

2

Anh Páo (đầu tiên bên phải) hướng dẫn kĩ thuật chăm sóc cây cho nhân viên.

Anh Páo chia sẻ: "Mỗi loại hoa lại có những đặc điểm, cách chăm sóc khác nhau, vì vậy tôi thường xuyên lên mạng, đọc sách, báo học hỏi những kiến thức để áp dụng vào thực tế chăm sóc tại nhà vườn của mình. Đồng thời, học hỏi thêm những kĩ năng uốn cành, tạo thế tạo nên những dáng cây đẹp, bắt mắt, được thị trường ưa chuộng. Thời gian tới, tôi sẽ phát triển một số loại cây mới như trà cổ, chanh cổ".  

Nhờ tuân thủ đúng yêu cầu, kĩ thuật trong chăm sóc, nhà vườn Quang Thanh năm nào cũng có đủ các loại hoa, cây cảnh, với nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau, hiện nhà vườn có hơn 1.000 các loại cây, hoa, bán ra thị trường với giá dao động từ 1 triệu tới vài trăm triệu đồng. Để đưa đến tay người chơi hoa những sản phẩm đẹp nhất, ưng ý nhất, anh không chỉ chú trọng tới việc chăm sóc cây, anh Páo còn đầu tư nhiều thời gian vào việc làm chậu hoa. Tùy vào kích thước của cây hoa anh sẽ tạo nên những loại chậu cho phù hợp. Các loại chậu anh sản xuất ra có mẫu mã đa dạng, kích thước khác nhau, phù hợp với thị hiếu của người chơi hoa. Trừ các khoản chi phí, mỗi năm thu lãi từ 800 - 1 tỷ đồng từ trồng hoa, cây cảnh.

Chị Tẩn Thị Nhẫn - Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu đánh giá: “Anh Lù A Páo - Chủ nhà vườn Quang Thanh là người con của địa phương, với niềm đam mê với hoa, cây cảnh, anh đã khéo léo “thổi hồn” vào những loại hoa, cây cảnh của Tây Bắc nói chung và của huyện Tam Đường nói riêng để mang đến cho khách hàng các loại hoa, cây cảnh đẹp, bắt mắt. Nhờ hăng say lao động sản xuất anh Páo đã vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày một phát triển. Không chỉ vậy, anh còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 10-15 lao động nông thôn với mức lương từ 6-12 triệu đồng. Anh Páo là một tấm gương sáng để bà con nhân dân trên địa bàn xã học tập và làm theo”.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...