Thứ bảy, 27/04/2024, 10:10 [GMT+7]

Nhiệt tình với công tác hội

Thứ hai, 02/11/2020 - 09:11'
Được sự tín nhiệm của hội viên phụ nữ, năm 2016, chị Nguyễn Thị Hoạt (SN 1968) được bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 7 (phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu). Chị Hoạt luôn gương mẫu, nhiệt tình, tận tâm với hoạt động của hội, góp phần đưa các phong trào, cuộc vận động của phụ nữ ngày càng phát triển.

Chị Hoạt tuyên truyền  vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội tới chị em trong tổ dân phố.

Chị Hoạt tuyên truyền vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội tới chị em trong tổ dân phố.

Trò chuyện với chị Hoạt chúng tôi được biết, khi nhận bàn giao nhiệm vụ, chi hội có 90 hội viên phụ nữ. Do đó, chị Hoạt xác định, muốn tổ chức hội hoạt động vững mạnh đầu tiên phải thu hút 100% phụ nữ trong tổ tham gia vào tổ chức hội. Để đạt được mục tiêu này, chị đề ra nhiều giải pháp nhằm huy động chị em tham gia như: đến gặp gỡ tại gia đình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chị em để kịp thời thăm hỏi, động viên. Bên cạnh đó, đề xuất hỗ trợ về vốn vay cho các hộ khi có nhu cầu, thường xuyên hỗ trợ các hộ về vốn, kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình. Tích cực vận động hội viên thành lập đội bóng chuyền hơi, đội văn nghệ, câu lạc bộ khiêu vũ; tham gia xây dựng mô hình “Môi trường sạch, tiết kiệm cao”, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Từ sự cố gắng và nhiệt tình của chị Hoạt, nhiều chị em trong tổ tình nguyện làm đơn xin tham gia vào tổ chức hội. Sau 4 năm chi hội phát triển mới 79 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 169 người, đạt 99,4% kế hoạch.

Trong hỗ trợ chị em phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, chị Hoạt tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng được 2 loại hình quỹ tiết kiệm tại chi hội gồm: quỹ tiết kiệm góp vốn quay vòng và tổ phụ nữ tiết kiệm với tổng số tiền 65 triệu đồng, bình xét cho 13 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngoài ra, thường xuyên khảo sát nắm tình hình các gia đình hội viên có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh, đã có 18 chị được vay vốn với số tiền trên 1 tỷ đồng. Đến nay, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 7 không còn hội viên phụ nữ nghèo.

Đặc biệt, chị vận động chị em thành lập tổ quản lý trồng hoa, quét dọn nhà văn hóa, tuyến đường quanh nhà văn hóa của tổ dân phố, mỗi năm được tổ dân phố chi trả 3 triệu đồng đưa vào kinh phí hoạt động của chi hội. Đồng thời, thành lập tổ thu gom rác thải, vận động hội viên xây dựng các tuyến đường phố trên địa bàn luôn xanh - sạch - đẹp, góp phần bảo vệ môi trường sống.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp, chị Hoạt chủ động tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ (khẩu trang y tế, găng tay y tế, nước muối sinh lý, xịt kháng khuẩn và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác trị giá trên 13 triệu đồng) chung tay phòng chống dịch Covid -19.

Ngoài ra, chị cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho chị em, nhất là về điều lệ hội, vị trí vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, cải tiến hình thức, nội dung sinh hoạt cho phù hợp nhu cầu, nguyện vọng từng nhóm đối tượng phụ nữ. Tăng cường hình thức sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ, thảo luận nhóm, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, văn hóa thể thao... Chủ động xây dựng các mô hình, hoạt động giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm đến phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân bằng các hoạt động thiết thực như: tư vấn chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi động viên, tặng quà, trao học bổng cho con em hội viên là học sinh nghèo, học sinh có thành tích trong học tập.

Nhận xét về chị Hoạt, chị Nguyễn Hương Nhài - Chủ tịch Hội LHPN phường Quyết Tiến cho biết: “Với sự gương mẫu, tích cực trong công tác hội của chị Hoạt đã tạo sự lan tỏa sâu rộng đến nhiều hội viên bằng các hoạt động thiết thực như: tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ giỏi việc nước, chị còn là một người vợ, người mẹ, người bà đảm việc nhà. Đến nay đã trở thành bà ngoại, nhưng chị Hoạt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương tiêu biểu để chị em học tập”.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...