Thứ bảy, 20/04/2024, 18:22 [GMT+7]

Thôn Đội trưởng năng động

Thứ tư, 09/09/2020 - 14:35'
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Lù A Hồ (SN 1979), bản Lao Chải 2, xã Khun Há (huyện Tam Đường) luôn năng động, sáng tạo. Anh đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2008, anh được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Thôn Đội trưởng. Anh Hồ chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương.
Toàn bản có 62 hộ với 380 nhân khẩu. Người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Gần đây, một số thanh niên đi lao động (làm ăn xa). Đây là rào cản không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ. Trước khó khăn trên, anh đến từng hộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đồng thời, làm tốt việc quản lý nguồn nhập ngũ tại địa phương. Tranh thủ trưa, tối anh tuyên truyền, nhắc nhở người thân động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, công tác tuyển quân luôn đạt kế hoạch. Mỗi năm, bản có từ 1 - 2 thanh niên lên đường nhập ngũ (đảm bảo chỉ tiêu xã giao).

anh

Anh Hồ kiểm tra thảo quả trồng dưới tán rừng.

Đối với công tác huấn luyện dân quân, anh xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình theo quy định. Mỗi việc làm của anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, động viên dân quân tham gia huấn luyện bảo đảm đủ quân số. Mọi động tác chiến thuật, anh chủ động huấn luyện cho dân quân luyện tập bài bản, xây dựng đội ngũ dân quân tinh nhuệ, nhạy bén với tình hình mới. Theo đó, anh còn phân công lực lượng dân quân thường xuyên phối hợp với công an viên tổ chức tuần tra, canh gác, nắm chắc tình hình địa bàn, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống các loại tội phạm tới Nhân dân. Từ đó, giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm. Nhờ nhạy bén trong xử lý tình huống, anh góp sức giữ vững an ninh trật tự ở bản.
Anh Hồ tâm sự: “Ngoài công tác quân sự, quốc phòng địa phương, tôi cùng dân quân còn tham gia hòa giải, phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão; giúp bà con trồng rừng và thu hoạch lúa mùa. Từ đầu năm đến nay, tôi tuyên truyền, nhắc nhở bà con cách phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn người dân kỹ thuật gieo, trồng ngô, lúa đúng lịch thời vụ”.
Được biết, anh Hồ là người đi đầu trong việc trồng, chăm sóc thảo quả. Gia đình anh có 3ha thảo quả dưới tán rừng già. Năm 2019, thu hoạch 1 tấn thảo quả khô, trị giá hơn 100 triệu đồng. Thời điểm này, anh bận rộn với việc chuẩn bị thu hoạch thảo quả. Do thời tiết (mưa đá) năm nay, thảo quả gia đình anh mất mùa. Dự kiến, anh sẽ thu hoạch 5 tạ thảo quả khô, trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào gieo cấy 0,5ha lúa thuần chất lượng cao. Mỗi năm, anh thu nhập 20 triệu đồng tiền bán thóc, sơn tra. Nhắc đến anh Hồ, anh Giàng A Lừ - Trưởng bản Lao Chải 2 nhận xét: “Là Thôn Đội trưởng năng động, sáng tạo, anh Hồ động viên bà con trong bản cùng đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Anh gương mẫu xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Nhờ đó, bản luôn giữ vững an ninh trật tự, kinh tế địa phương phát triển”.
Với những việc làm thiết thực, anh Hồ được tỉnh, huyện, xã khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sản xuất kinh doanh giỏi. Anh xứng đáng là Thôn Đội trưởng điển hình năng động, sáng tạo để các thôn đội trưởng trong xã nói riêng, huyện Tam Đường nói chung học tập và làm theo.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...