Thứ năm, 25/04/2024, 02:31 [GMT+7]

Trưởng công an xã tận tụy với công việc

Thứ hai, 05/10/2020 - 16:55'
Đại úy Giàng Văn Hảo (SN 1986) - Trưởng Công an xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường) luôn bám nắm cơ sở, làm tốt công tác dân vận; tham mưu giải quyết các vụ việc, đảm bảo trật tự địa phương.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Bản Giang (xã Bản Giang), từ nhỏ, Giàng Văn Hảo mơ ước được trở thành chiến sỹ công an Nhân dân. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 (năm 2005), Hảo đăng ký xét tuyển vào Công an tỉnh, công tác tại Công an thị trấn Tam Đường. Năm 2006 - 2007, anh được đơn vị tạo điều kiện cho theo học trung cấp an ninh hệ vừa học vừa làm tại tỉnh; năm 2011, tiếp tục học Đại học Cảnh sát hệ vừa học vừa làm tại tỉnh. Anh lần lượt công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Đội Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tam Đường; từ năm 2018 đến nay, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an xã Hồ Thầu. Với vai trò là Trưởng Công an xã, anh phân công cán bộ phối hợp với công an viên các bản kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra ở cơ sở. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các đoàn thể xã phối hợp với lực lượng Công an xã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương, nhất là phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Anh luôn đến các bản tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. 3 năm qua Công an xã phối hợp với các đơn vị, đoàn thể huyện, xã tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua hội nghị, các buổi họp bản được 55 buổi với hơn 4.500 lượt người dân tham gia tiếp thu Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma túy; Luật Phòng chống mua bán người; Luật Phòng cháy, chữa cháy và vận động Nhân dân không vượt biên trái phép sang Trung Quốc lao động.

Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã giải quyết dứt điểm 38 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn như: trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự, tranh chấp mâu thuẫn ở cơ sở. Củng cố, chuyển giao hồ sơ cho Công an huyện khởi tố 5 vụ án với 6 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Đại úy Giàng Văn Hảo tuyên truyền phòng chống ma túy tới bà con bản Rừng Ổi Khèo Thầu (xã Hồ Thầu).

Anh Hảo tâm sự: “Thời gian giữ chức Trưởng Công an xã, tôi tham gia điều tra, giải quyết nhiều vụ việc; chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, quản lý cư trú, đảm bảo giữ vững ANTT địa phương. Những vụ việc trước đây lực lượng Công an xã bán chuyên trách không tự giải quyết được (phải chuyển Công an huyện thụ lý giải quyết) thì nay, tôi trực tiếp tham mưu xử lý, giải quyết hiệu quả”.

Trong thực hiện việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, anh trực tiếp vận động thu hồi 13 khẩu súng tự chế. Hàng năm, tổ chức cho 100% các hộ trong xã ký cam kết chấp hành pháp luật, đảm bảo ANTT địa phương. Năm 2018 toàn xã có 5 người nghiện chất ma túy. Năm 2019, anh tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch xã không có tệ nạn ma túy; tham mưu, phối hợp với Công an huyện bắt, khởi tố 4 đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ 1 trường hợp đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Điều trị cai nghiện bắt buộc tỉnh Lai Châu. Đến nay, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn ổn định, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Chị Tẩn Thị Nhẫn - Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu cho biết: “Là Trưởng Công an xã chính quy, anh Hảo chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo ANTT, không để xảy ra đơn thư, khiếu kiện, tụ tập đông người. Kịp thời giải quyết các vụ việc, không để mất ANTT gây bức xúc trong Nhân dân”.

Nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, từ năm 2017 đến nay, anh Hảo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Tháng 8 vừa qua, anh vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...