Chủ nhật, 12/05/2024, 15:42 [GMT+7]

Công trình Thủy nông Khun Há: Không đảm bảo tiến độ sẽ thay thế nhà thầu

Thứ tư, 23/11/2011 - 09:24'
(BLC) - Đến tháng 15/10/2011, công trình thủy nông Khun Há không hoàn thành đưa vào sử dụng chúng tôi sẽ thay thế nhà thầu khác, đảm bảo đến cuối năm nay sẽ có nước phục vụ sản xuất...

Một đoạn tuyến mương thuộc gói thầu số 2 thi công dở dang rồi để đó cho đất cát tràn vào trong mương, cây cối mọc um tùm…

Ngày khởi công xây dựng công trình thủy nông Khun Há (thuộc xã Khun Há, huyện Tam Đường), bà con ai cũng vui mừng phấn khởi vì từ nay việc gieo trồng, sản xuất sẽ chủ động hơn không còn phải phấp phỏng lo âu vì thời tiết nữa. Con mương sẽ dẫn nước về tưới tiêu cho 200ha đất sản xuất. Nhưng gần 5 năm trôi qua, việc thi công dở dang công trình đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của nhân dân trong xã.

Niềm vui chưa trọn vẹn

Được anh Hàng A Hàng – cán bộ khuyến nông xã dẫn đi dọc tuyến kênh mương của công trình thủy nông Khun Há chúng tôi mới thấy sự muộn phiền, lo lắng của nhân dân nơi đây hoàn toàn chính đáng. Rất nhiều đoạn thi công dở dang rồi để đó cho đất, cát tràn vào trong mương, sạt xuống đồi, nương.

Chị Lù Thị Say ở bản Ngài Thầu cao nói: “Công trình này thi công từ năm 2007 nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng. Diện lích lúa của gia đình tôi vừa thiếu nước tưới, vừa bị nhiễm sâu năn nên phát triển chậm lắm. Giá mà công trình thủy lợi làm xong, có nước tưới, lúa sẽ phát triển tốt hơn, tránh được sâu bệnh và hạn hán thế này”.

Việc thi công dở dang rổi bỏ đó đã chặn mất các đường tiểu ngạch dẫn nước về ruộng khiến nông dân nơi đây luôn sống trong tâm trạng phấp phỏng, lo âu vì thiếu nước sản xuất.

Đồng chí Đào Anh Bắc - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Do thiếu nước sản xuất, phải chờ nguồn nước tự nhiên nên bà con cấy muộn, mạ bị già, năng suất lúa theo đó giảm. Một số đoạn kênh mương thi công dở dang, kéo dài dẫn đến tình trạng đất đá lăn xuống diện tích ngô, đậu tương của một số hộ dân trong bản. Cùng một công trình nhưng đập đầu mối và tuyến đầu kênh mương nhiều đá, khó thi công hơn thì lại xong trước còn tuyến cuối mương dẫn nước về ruộng dễ thi công hơn thì đến nay vẫn chưa hoàn thành, cứ thế này thì chỉ khổ dân thôi”.

Sẽ thay thế nhà thầu nếu không đảm bảo tiến độ

Khun Há là một xã vùng cao của huyện Tam Đường, đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Do sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên, năm nào thời tiết tốt, nông dân được mùa, năm nào thời tiết xấu, nông dân mất mùa… Nhận thấy những khó khăn đó, UBND tỉnh đã ra quyết định phê duyệt Dự án Công trình thủy nông Khun Há nhằm giúp nhân dân chủ động trong sản xuất. Công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, Ban QLDA huyện giúp UBND huyện điều hành, giám sát. Tổng mức đầu tư cho công trình là 15 tỷ đồng, trong đó 80% giá trị xây lắp thuộc nguồn vốn tổ chức Jaca SPL V (tổ chức vốn vay hỗ trợ của Nhật Bản), còn lại là vốn đối ứng của tỉnh. Công trình được chia thành 2 gói thầu. Gói thầu số 1 bao gồm đập đầu mối và 2,4km đầu tuyến kênh mương. Gói số 2 gồm 3,6km tuyến kênh mương còn lại với kết cấu bêtông cốt thép, chiều rộng tràn 30m, chiều dài 6km.

Theo quyết định phê duyệt thời gian thi công từ tháng 12/2007 đến 25/12/2008 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, công trình đã không đảm bảo tiến độ đề ra.

Chia sẻ với nhà thầu về những khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao, UBND tỉnh tiếp tục ra quyết định bổ sung nâng tổng mức đầu tư lên 18 tỷ đồng. Gói thầu số 1 do Công ty TNHH Xây lắp Ngọc Hà (thị xã Lai Châu) thi công đã hoàn thành vào tháng 2/2010 (đảm bảo đúng tiến độ). Gói thầu số 2 do Công ty TNHH tổng hợp Trường Giang (tỉnh Lào Cai) thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tìm hiểu giải pháp từ phía đơn vị chủ đầu tư, chúng tôi được ông Nguyễn Tiến Tăng - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: “Qua kiến nghị của cơ sở, UBND huyện đã yêu cầu Ban QLDA nắm bắt thực trạng và báo cáo cụ thể tiến độ thi công công trình thủy nông Khun Há, đồng thời gửi công văn yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến tháng 15/10/2011, công trình thủy nông Khun Há không hoàn thành đưa vào sử dụng chúng tôi sẽ thay thế nhà thầu khác, đảm bảo đến cuối năm nay sẽ có nước phục vụ sản xuất”.

Chủ trương xây dựng các công trình thủy lợi giúp đồng bào vùng cao chủ động nước sản xuất của tỉnh là đúng đắn. Nhưng để một công trình thủy lợi thi công gần 5 năm vẫn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng là điều đáng trách. Vì vậy, cùng với việc yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, chủ đầu tư cũng như đơn vị điều hành dự án cũng cần có những giải pháp cụ thể và hiệu quả đối với chất lượng các hạng mục công trình, đảm bảo nguồn nước tưới bền vững cho 200ha lúa của nhân dân trong xã.

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Hết lòng với công tác thiện nguyện
“Năng động, nhiệt tình, đặc biệt là hết lòng với công tác thiện nguyện, Trung tá Hoàng Quốc Phong - Trưởng Ban Dân vận (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Quân khu 2, đứng chân trên địa bàn huyện...