Thứ sáu, 29/03/2024, 04:58 [GMT+7]

Trẻ vị thành niên phạm tội: Nguyên nhân vì đâu?

Thứ hai, 19/12/2022 - 15:46'
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ vị thành niên phạm tội. Để uốn nắn, dẫn dắt những mầm xanh tương lai đi đúng hướng, trở thành người có ích cho xã hội, ngoài sự phát triển tự nhiên của trẻ còn phải có sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.

Những câu chuyện đáng báo động

Thời gian gần đây, dư luận bàng hoàng khi nghe nhiều thông tin liên quan đến các cháu tuổi vị thành niên đang tâm giết người. Hai sự việc xảy ra liên tục cách nhau chỉ có 4 ngày trong tháng 11 vừa qua tại huyện Than Uyên khiến nhiều người sửng sốt.
Vụ giết người xảy ra ngày 13/11 vừa qua ngay tại khu 5A, thị trấn Than Uyên nơi có đông dân cư và nhiều người qua lại. Bất ngờ hơn, đối tượng gây án đều là trẻ vị thành niên. Sinh năm 2006, các đối tượng năm nay mới tròn 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người với bao khát vọng vươn lên làm chủ cuộc đời. Nhưng 3 đối tượng: Tòng Duy Quyền, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Tiến Đạt (sinh sống trên địa bàn huyện Tân Uyên) lại chỉ nghĩ đến đi ăn, đi chơi rồi khiêu khích, đánh nhau chỉ vì nhìn thấy một nhóm người “không vừa mắt”. Tòng Văn Quyền đã sử dụng 1 con dao gấp trong túi quần đâm, chém nhóm thanh niên khiến Vàng Văn Dũng (sinh năm 2007, trú tại bản Lằn, xã Mường Than, huyện Than Uyên) bị thương nặng rồi tử vong; 2 thanh niên còn lại cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tòng Văn Quyền sau đó bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp về hành vi giết người.
Chỉ 4 ngày sau, cũng trên địa bàn huyện Than Uyên, tại bản Cẩm Trung, xã Mường Than, đối tượng Vàng Như Tình (sinh năm 2006, trú tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than) đã dùng cao cứa vào cổ anh Lò Văn Nhận (chủ quán cầm đồ tại bản Lằn, xã Mường Than) sau đó vứt dao tại hiện trường và bỏ trốn. Anh Lò Văn Nhận bị thương được đưa đi cấp cứu, may mắn qua cơn nguy kịch. Cơ quan công an đã tiến phát hiện, bắt giữ Tình khi đang trong quá trình lẩn trốn. Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tổ công tác của Công an huyện Tân Uyên phát hiện, xử lý trẻ vị thành niên vi phạm an toàn giao thông vào ban đêm trên các tuyến đường.

Sự việc đáng tiếc nêu trên chỉ vì nguyên nhân thấy “không vừa mắt” hoặc đánh điện tử không có tiền trả dẫn đến nợ nần, cầm cố tài sản và làm liều. Những tình huống đó đều không đáng để các đối tượng phải tìm đến cách giải quyết vội vàng, liều lĩnh đáng sợ như vậy.
Ngoài những vụ việc giết người kể trên, hiện nay nhiều đối tượng trẻ vị thành niên còn sử dụng xe biển AA phóng nhanh, vượt ẩu, bốc đầu, lạng lách, đánh võng… gây khiếp sợ cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường, kể cả đông dân cư lẫn khu vực vắng người. Đối tượng xem đó là những điều mà không phải ai cũng làm được. Ý nghĩ lệch lạc đó gây ra một số vụ tai nạn thương tâm. Bên cạnh đó, nạn hút thuốc lá điện tử, chơi game cũng đang diễn ra trong lứa tuổi học đường. Mặc dù các nhà trường cũng đã siết chặt bằng rất nhiều biện pháp nhưng một bàn tay sẽ chẳng che nổi bầu trời nếu như các bậc phụ huynh buông lỏng, không sâu sát, quan tâm lo lắng cho con em mình.
“Bắt được bệnh, phải trị bệnh”
Theo số liệu tổng hợp từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh), trong năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ vi phạm pháp luật từ các đối tượng trẻ vị thành niên mà đơn vị đang thụ lý điều tra, củng cố hồ sơ chuyển các cơ quan tố tụng. Những vụ vi phạm pháp luật năm nào cũng xảy ra, tuy nhiên do sự phát triển của truyền thông, mạng xã hội nên các thông tin lan truyền nhanh và nhiều. Nguyên nhân xảy ra những vụ việc đáng tiếc ở tuổi vị thành viên đầu tiên phải kể đến đó là các em thiếu sự quan tâm, quản lý của cha mẹ, người thân. Mặc khác, hầu hết các em đều chưa hoàn thiện về thể chất, tinh thần; luôn hiếu động, muốn chinh phục, thể hiện bản thân, hướng tới sự mới lạ. Nhiều em thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện, dễ bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo và bị cuốn theo.
Tại một số địa bàn, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đôi khi chưa thực sự chú ý đến công tác phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội mà mới chủ tập trung xử lý khi có vụ vi phạm pháp luật xảy ra. Bên cạnh đó, các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy, mại dâm cũng như tranh ảnh, băng đĩa, mạng internet có nội dung xấu kích động bạo lực không được ngăn chặn kịp thời và có diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến tâm lý, nhận thức và hành động của người chưa thành niên.
Cũng với nội dung này, ông Trần Đỗ Công - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong một cuộc trò chuyện mới đây cho rằng: Hiện nay mạng xã hội phát triển mạnh có tác động 2 chiều tới giới trẻ. Mặt tích cực là đáp ứng được yêu cầu của thời đại công nghệ số, song cũng có nhiều tác động tiêu cực đến nhận thức, tâm lý của lứa tuổi chưa vị thành niên. Trong chính sách giáo dục, giảng dạy về thay đổi nhận thức chưa phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Hiện nay cái tôi của học sinh cũng như phụ huynh quá lớn, nếu con em xảy ra sự việc gì, phụ huynh bênh vực, bảo vệ không đúng cách, vô hình dung cổ súy cho cái sai và tiếp tay cho những suy nghĩ lệch lạc khác.
Thêm một nguyên nhân nữa, nhiều gia đình gần như “ủy quyền” việc giáo dục con em cho nhà trường mà không quan tâm, kiểm soát con em. Không biết con đi đâu, làm gì, đi với ai, bạn tốt hay bạn xấu. Hoặc vì nuông chiều mà bỏ mặc cho con muốn làm gì thì làm. Giao phương tiện xe cho con đi khi chưa được trang bị kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, đạo đức khi tham gia giao thông...
Nuôi lớn một cái cây cần phải chăm sóc mỗi ngày. Nuôi dưỡng một con người cũng vậy, không chỉ dạy cách ăn, cách mặc, còn phải dạy cách sống sao để trở thành một người tử tế, có ích cho xã hội. Việc này, ngoài vai trò của gia đình cần có sự chung tay của toàn xã hội.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...