Thứ tư, 08/05/2024, 12:26 [GMT+7]

Hãy bảo vệ quyền lợi của người yếu thế!

Thứ năm, 10/09/2015 - 10:33'
Khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế chưa tiện ích, hấp dẫn, trong khi mức đóng bảo hiểm y tế học sinh lại tăng. Phụ huynh học sinh “kêu than”, còn cơ quan quản lý thì cho rằng việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế đã được bàn thảo kỹ lưỡng (!?).

 Ảnh minh họa. (Nguồn:baochinhphu.vn)

Vừa vào năm học mới 2015-2016, phu huynh học sinh phải “chóng mặt” với nhiều khoản thu, đặc biệt là khoản thu bảo hiểm y tế học sinh. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh trong năm học mới là 543.375 đồng, thay vì năm trước chỉ đóng 289.800 đồng/học sinh.

Đáp lại sự phản ứng của phụ huynh học sinh về mức đóng bảo hiểm y tế tăng từ 3% đến 4,5%, ông Lê Văn Khảm - Phó Vụ trưởng Vụ bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) khẳng định với báo báo chí: “Sự điều chỉnh này đã được bàn thảo kỹ lưỡng dưới các góc nhìn, chiều cạnh khác nhau” (?).

Việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế học sinh lên 1,5%, dù không áp dụng với con nhà nghèo, nhưng cũng là thách thức lớn đối với những gia đình công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp. Nhiều năm nay, những đối tượng này chưa được tăng lương, nhưng nhiều khoản thu bắt buộc, nhiều loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết để duy trì cuộc sống đã tăng từ lâu.

Tăng mức đóng góp, đồng nghĩa với việc từ nay khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế sẽ tốt hơn. Về mặt lý thuyết cũng như đạo đức của ngành Y, bao giờ thầy thuốc cũng hết lòng vì người bệnh, không phân biệt việc khám, chữa bệnh theo bất kỳ hình thức nào.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù có bảo hiểm y tế, nhưng phu huynh vẫn e ngại đưa con đi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế quận/ huyện. Khi con bị bệnh nhẹ, nhiều phụ huynh thường lựa chọn giải pháp đưa đến bác sĩ tư, bệnh viện tư nhân cho tiện lợi, vừa mất ít thời gian chờ đợi, vừa không ảnh hưởng đến việc học tập của con.

Nói như thế không có nghĩa là bảo hiểm y tế đối với học sinh không có tác dụng, mà rất có tác dụng, đặc biệt là đối với học sinh bị bệnh nặng, cần phải điều trị dài ngày ở tuyến tỉnh/ thành phố hoặc trung ương.

Để bảo hiểm y tế thân thiện với học sinh nói riêng và người bệnh nói chung, cần phải đổi mới việc khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, thông qua việc đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh; tăng cường bác sĩ giỏi về tuyến cơ sở; đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ khám, chữa bệnh;...

Bảo hiểm y tế, dù người dân không được quyền mặc cả mức đóng góp, nhưng vì chính sách an sinh xã hội, những người yếu thế luôn cần được bảo vệ!

Theo Đức Việt/DCS

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...